Người đi lao động Hàn Quốc được tăng lương tối thiểu

Người đi lao động Hàn Quốc được tăng lương tối thiểu
Một tin mừng đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc là từ tháng 1/2007, Hàn Quốc sẽ tăng 12% lương tối thiểu cho người lao động theo các mức:

786.000 won đối với lao động làm việc 44 giờ/tuần, 727.000 won đối với lao động làm việc 40 giờ/tuần.

Tuy nhiên, người lao động ngày càng phải đối mặt với nhiều khó khăn khi chủ sử dụng khắt khe hơn trong việc tuyển lựa lao động. Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH), chứng chỉ tiếng Hàn là một trong những điều kiện bắt buộc đối với người lao động trước khi sang làm việc tại đây.

Cho đến thời điểm này, Cục đã chuyển 2.800 hồ sơ trong tổng số 6.469 lao động đã thi đỗ tiếng Hàn và đã có 230 lao động được chấp nhận.

Những lao động được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn phải nộp khỏan chi phí 654 USD và đem theo 450 USD để mua bảo hiểm chi phí hồi hương và bảo hiểm tai nạn rủi ro ngay sau khi nhập cảnh Hàn Quốc.

Trước khi sang Hàn Quốc làm việc, người lao động sẽ tham gia khóa học giáo dục định hướng trong 2 tuần do Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với một số trường tổ chức.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.