Người đi xe đạp điện 'vô tư' phạm luật

Nhiều người điều khiển xe đạp điện trên đường phố Hà Nội vẫn có thói quen không đội mũ bảo hiểm, không những vậy họ còn đi ngược chiều, lạng lách, kẹp ba, phóng tốc độ cao.
Người đi xe đạp điện 'vô tư' phạm luật ảnh 1

Xe đạp điện ngày càng xuất hiện nhiều trên đường phố thủ đô, tuy nhiên, hầu hết người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Người đi xe đạp điện 'vô tư' phạm luật ảnh 2

Nhiều người mang theo mũ chủ yếu để đối phó với Cảnh sát giao thông. Một thanh niên mang mũ bảo hiểm nhưng chỉ treo ở dưới chân, trên đầu anh lại đội mũ lưỡi trai, thậm chí còn đi ngược chiều (trên phố Trần Huy Liệu).

Người đi xe đạp điện 'vô tư' phạm luật ảnh 3

Hai người một mũ nhưng cũng chỉ để ở giỏ xe. (Ảnh chụp trên phố Giảng Võ, quận Ba Đình).

Người đi xe đạp điện 'vô tư' phạm luật ảnh 4

Hai bạn trẻ vừa đi vừa vui đùa, rẽ đột ngột khiến nhiều phương tiện khác phanh gấp tại ngã ba Quán Thánh - Thụy Khuê.

Người đi xe đạp điện 'vô tư' phạm luật ảnh 5

Người cao tuổi cũng 'lười' đội mũ bảo hiểm.

Người đi xe đạp điện 'vô tư' phạm luật ảnh 6

Cô gái đang đi bất ngờ rẽ trái khiến xe máy và xe buýt phải tránh sang trái tại đường Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm.

Người đi xe đạp điện 'vô tư' phạm luật ảnh 7

Cô gái đầu trần vô tư chở theo 2 em nhỏ, đi trước là một thanh niên vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.

Người đi xe đạp điện 'vô tư' phạm luật ảnh 8

Đi ngược chiều nguy hiểm tại nơi có nhiều phương tiện chạy tốc độ cao.

Người đi xe đạp điện 'vô tư' phạm luật ảnh 9

Đi ngược chiều trên đường Thanh Niên.

Người đi xe đạp điện 'vô tư' phạm luật ảnh 10

Dàn hàng ngang.

Người đi xe đạp điện 'vô tư' phạm luật ảnh 11

Kẹp ba vừa phóng vừa đùa nghịch.

Theo Theo Zing