Người giới thiệu đầu tư tuyên bố không còn liên quan tới dự án 30 tỷ USD

Người giới thiệu đầu tư tuyên bố không còn liên quan tới dự án 30 tỷ USD
TP - Ông Hồ Quốc Phi- Vụ phó Vụ Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới (Bộ Thương mại), người xúc tiến cho dự án 30 tỷ USD vào Việt Nam cho biết: ông từ bỏ vai trò tham gia vào dự án này vì đã quá mệt mỏi.

Từ nguồn tin của Tiền phong, chiều 23/5, PV đã gặp được ông Huang Chien Da (Hoàng Nghĩa Đạt) tại khách sạn Lakeside (đường Ngọc Khánh-Hà Nội). Một người phụ nữ ra mở cửa đón chúng tôi.

Ông Hoàng mặt đỏ tía tai tỏ ra giận dữ và hết lời trách móc báo chí trong nước thời gian qua đã vội vàng đưa tin xung quanh dự án 30 tỷ USD.

Tất nhiên, ông Hoàng Nghĩa Đạt cũng không quên nói rằng cuộc gặp gỡ này không chính thức và ông không chịu trách nhiệm gì khi nói bằng tiếng Việt.

PV Tiền phong chưa kịp nói, ông đã “bắn” luôn một tràng lơ lớ bằng tiếng Việt: Một mình Tập đoàn của anh chắc chắn không thực hiện được mà phải có sự kết hợp với các ngân hàng. Có gì tuần tới, ông Dương, Chủ tịch Tập đoàn sang Việt Nam, các báo tha hồ để hỏi à”.

Chiều 23/5, PV Tiền phong đã liên lạc với số điện thoại mà ông Phi nói đã liên lạc với ông Dương Vũ Thông là 00886935803800.

Tuy nhiên người ở đầu giây bên kia (nói bằng tiếng Anh) khẳng định không quen biết ai là Dương Vũ Thông và tập đoàn Eminence.

Người đàm thoại còn cho biết đây là số nhà riêng ở New York, chứ không phải ở bang Delaware như địa chỉ ông Dương Vũ Thông để lại.

Người này còn nói sẽ giúp PV Tiền phong tìm hiểu về người có tên là Dương Vũ Thông và xin địa chỉ email để trao đổi. Lan Anh

Cũng trong buổi chiều 23/5, ông Hồ Quốc Phi-Vụ phó Vụ Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới (Bộ Thương mại), người xúc tiến cho dự án 30 tỷ USD vào Việt Nam cho biết: ông từ bỏ vai trò tham gia vào dự án này vì đã quá mệt mỏi. Ông nói, đừng ai hỏi ông về dự án này vì ông không còn liên quan tới nó nữa.

Đại diện cho Vinexad (đơn vị thuộc Bộ Thương mại, đã tổ chức sự kiện cho Tập đoàn Eminence) các buổi tiếp xúc tại Việt Nam cho biết: Tập đoàn này yêu cầu Vinexad thuê những khách sạn sang nhất Hà Nội để khách ở và tổ chức hội thảo.

Tuy nhiên, sau đó Eminence đã chọn khách sạn Melia. Mới đầu tập đoàn này không muốn mời báo chí nhưng sau đó lại yêu cầu Vinexad liên hệ với 10 tờ báo của Việt Nam.

Ông Dương Vũ Thông còn nói với đại diện của Vinexad rằng, một khi dự án 30 tỷ USD được triển khai thì sẽ mời Đài truyền hình CNN từ Hoa Kỳ sang đưa tin.

Có một điều lạ, số điện thoại của ông Dương Vũ Thông thường liên lạc với ông Hồ Quốc Phi (ông Phi cho PV số điện thoại này để chứng tỏ đã trao đổi nhiều lần với ông Dương Vũ Thông) cũng là số điện thoại mà PV Tiền phong từng liên lạc nhiều lần.

Còn nhớ khi báo chí lần đầu tiên đưa về dự án 30 tỷ USD thì một tờ báo phỏng vấn Chủ tịch tập đoàn Dương Vũ Thông và có cả hình ảnh vị này hẳn hoi. Tuy nhiên, đến nay, nhiều cao thủ lướt net không tài nào tìm kiếm ra bức ảnh chân dung vị này trên mạng Internet nữa.

MỚI - NÓNG