Người Hà Nội "chỉ máu" con trai?

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện nhi T.Ư. Ảnh: Hồng Vĩnh
Chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện nhi T.Ư. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Nhiều xã, người dân cố tình lựa chọn giới tính thai nhi bằng nhiều biện pháp nên tỷ lệ chênh lệch giới tính trẻ sơ sinh rất cao. Đặc biệt có xã trong số 25 người sinh con thứ ba thì có tới 21 trẻ là trai.

Theo Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, từ đầu năm đến nay, mặc dù tỷ lệ sinh và sinh con thứ ba trên địa bàn thành phố đã giảm nhưng chưa thực sự bền vững.

Ở một số quận, huyện, tỷ lệ này vẫn tăng, đáng lưu ý, tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức trên 120 trẻ nam/100 trẻ nữ. Thực trạng này xảy ra tại Đan Phượng, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Sơn Tây và Ba Vì.

Nhiều xã, người dân cố tình lựa chọn giới tính thai nhi bằng nhiều biện pháp nên tỷ lệ chênh lệch giới tính trẻ sơ sinh rất cao. Đặc biệt có xã trong số 25 người sinh con thứ ba thì có tới 21 trẻ là trai.

Theo Theo TTXVN
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.