Người Hà Nội co ro trong gió mùa

TPO - Sáng nay 7/1, người dân Hà Nội cảm nhận được cái rét của gió mùa cùng mưa phùn của đợt không khí lạnh vừa tràn xuống làm nhiệt độ giảm xuống thấp nhất 14 độ C.
Người Hà Nội co ro trong gió mùa ảnh 1

Sáng nay, đợt không khí lạnh tràn xuống làm nhiệt độ giảm mạnh khiến nhiều người dân Thủ đô phải mang theo khăn, áo ấm khi ra khỏi nhà.

Người Hà Nội co ro trong gió mùa ảnh 2
Người Hà Nội co ro trong gió mùa ảnh 3

Nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh xuống thấp nhất còn 14 độ C.

Người Hà Nội co ro trong gió mùa ảnh 4

Gió lạnh khiến người dân co ro.

Người Hà Nội co ro trong gió mùa ảnh 5
Người Hà Nội co ro trong gió mùa ảnh 6

Nhiều người đi đường phải lấy tay kéo áo che cổ tránh gió lạnh.

Người Hà Nội co ro trong gió mùa ảnh 7

Nhiều bạn trẻ thấy thích thú đón những đợt gió lạnh.

Người Hà Nội co ro trong gió mùa ảnh 8

Nhiều người sát lại gần nhau hơn...

Người Hà Nội co ro trong gió mùa ảnh 9

Những người dân lao động quanh chợ đầu mối Long Biên tránh gió lạnh bằng cách mặc thêm áo mưa.

Người Hà Nội co ro trong gió mùa ảnh 10
Người Hà Nội co ro trong gió mùa ảnh 11
Người Hà Nội co ro trong gió mùa ảnh 12

Những con phố vắng hơn ngày thường.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.