Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa
TPO - Sáng nay, thời tiết khu vực phía Bắc đạt ngưỡng 16, 19 độ C. thời tiết mưa phùn cộng gió rét khiến mọi người co ro trong giá lạnh đầu tiên trong năm nay.
Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 1

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ xuống gần 16 độ C.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 2

Sáng sớm nay 16/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 3

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 4

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Tây của hoàn lưu cơn bão số 11, từ 16-17/10 ở Bắc Bộ có mưa, riêng phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 5

Các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi 16-19 độ. 

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 6

Hà Nội từ ngày 16-17/10 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19-21 độ. 

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 7

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 11, ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7; phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 8

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo: Chiều tối và đêm nay nhiệt độ nhiều nơi ở khu vực phía Bắc vẫn dưới 20 độ C, độ ẩm đạt ngưỡng trên 90%.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 9

Thời tiết trở lạnh khiến nhiều người phải mặc áo mưa để giảm cái lạnh đầu mùa.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 10

Người tham gia giao thông co ro vì rét.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 11

Một người đàn nép mình dưới mái tre trong công viên.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 12

Mấy bác xe ôm chùm kín áo khoác nhẹ khi đứng đợi khách.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 13

Khu vực cổng chính bệnh viện Bạch Mai ách tắc giữa buổi phần nào cũng do thời tiết mưa lạnh.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 14

Nhiều người nhà bệnh nhân đứng trú gió mưa dưới gầm cầu.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 15

Người đi bộ chùm kín mít tránh rét.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 16

Một chợ tạm phát sinh trên cầu bộ hành có mái tre khi thời tiết trở lạnh.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 17

Nhiệt độ giảm sâu, người dân ra đường cảm nhận được cái lạnh khá rõ rệt.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 18

Một cô bán hàng rong lụp xụp trong áo mưa phục vụ khách.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 19

Người nhà chăm bệnh nhân tại bệnh viên co ro đi sang đường.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 20

Nhiều người chủ quan ra đường lúc sớm với áo cộc

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 21

Gió lạnh đầu mùa cũng mang tới một cảm giác thú vị.

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 22

Các em học sinh khoác áo ấm tới trường

Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 23
Người Hà Nội co ro trong tiết lạnh đầu mùa ảnh 24

Người cao tuổi khoác áo ấm tản bộ buổi sớm.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).