Người Hoa ở TPHCM lên án hành động của Trung Quốc

TP - Ngày 6/6, tại buổi họp mặt do Ban dân tộc TPHCM tổ chức, cộng đồng người Hoa bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Ông Dư Đức Tài (quận 5) nói: “Chúng tôi rất căm phẫn trước những hành động sai trái của Trung Quốc. Họ ngang nhiên đưa giàn khoan, tàu chiến vào va chạm, đâm vào tàu Việt Nam trên vùng biển Việt Nam.

Tôi muốn Trung Quốc hiểu rằng Việt Nam là một nước có chủ quyền”. Thượng tọa Thích Huệ Công, đại diện Phật giáo người Hoa, bày tỏ: “Tại Nam Bộ và Sài Gòn, cộng đồng người Hoa có mặt hơn 300 năm qua, trong quá trình hội nhập, tuy khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, nhưng người Hoa đã thích ứng và phát triển trong cộng đồng người Việt như người một nhà.

Phật giáo cũng như toàn thể người Hoa chúng tôi mong muốn sự từ bi, mọi người không gây đau khổ cho nhau. Tổn thất xảy ra chỉ làm nhân dân hai nước gánh chịu”.

Ông Huỳnh Tín Minh, thành viên CLB Truyền thống kháng chiến Hoa TPHCM, nói: “Tôi cực lực phản đối hành động ngang ngược của giới cầm quyền Trung Quốc. Hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dùng vũ lực đe dọa lực lượng chấp pháp Việt Nam, đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam rồi bỏ mặc là hành động vô nhân đạo, không có văn minh, văn hóa và không xứng là một nước lớn”.

Ca sĩ Huỳnh Lợi phát biểu: “Tôi là người Việt gốc Hoa. Tôi mong muốn chính quyền địa phương tuyên truyền nhiều hơn nữa để cộng đồng các dân tộc khác thấu hiểu rằng, cộng đồng người Hoa tại Việt Nam là người Việt Nam để người Hoa yên tâm ổn định cuộc sống, góp phần cùng TPHCM xây dựng và phát triển đất nước”...

Trò chuyện thân mật với bà con, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nói rằng, tuy chỉ chiếm 10% dân số, nhưng cộng đồng người Hoa đã đóng góp tích cực vào quá trình hình thành và phát triển TPHCM.

Các thế hệ lãnh đạo TPHCM luôn trân trọng sự hy sinh và cống hiến của đồng bào, chiến sĩ người Hoa. TPHCM có hơn 300 liệt sĩ và hàng ngàn thương binh, gia đình có công với cách mạng là người Hoa. 

Bảy bà mẹ người Hoa được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, bốn chiến sĩ người Hoa và Ban Hoa vận TPHCM được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng bào người Hoa gắn bó máu thịt với người dân TPHCM. Dù quan hệ hai nước diễn biến ra sao cũng không ảnh hưởng đến đồng bào người Hoa.

“Đồng bào phải hết sức bình tĩnh, an tâm, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, biểu thị lòng yêu nước bằng cách tích cực góp phần bảo vệ biển đảo quê hương”, ông Quân nói.

MỚI - NÓNG