Người lao động được nghỉ 4 ngày dịp 30/4

Người lao động được nghỉ 4 ngày dịp 30/4
Năm nay, ngày giỗ Tổ là thứ tư (25/4). Thứ bảy và chủ nhật rơi vào 28-29/4; thứ hai và thứ ba là hai ngày lễ 30/4 và 1/5. Do đó người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 28/4 đến 1/5 và một ngày giổ Tổ.

Theo Bộ luật lao động, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và hai ngày lễ 30/4, 1/5.

Năm nay, ngày giỗ Tổ là thứ tư (25/4). Thứ bảy và chủ nhật rơi vào 28-29/4; thứ hai và thứ ba là hai ngày lễ 30/4 và 1/5. Do đó người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 28/4 đến 1/5 và một ngày giổ Tổ.

Đối với doanh nghiệp làm việc ngày thứ bảy, người lao động sẽ được nghỉ ngày giỗ Tổ 25/4 và nghỉ liền 3 ngày từ 29/4 đến hết ngày 1/5.

Trước đó Chính phủ đã thống nhất năm 2018 công chức, viên chức được nghỉ 16 ngày lễ Tết. Trong đó có 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, 4 ngày dịp 30/4-1/5 và 3 ngày dịp Quốc khánh 2/9.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG