Người lau dọn nhà thuê rơi từ tầng 3 tử vong

Vết máu nơi nạn nhân Minh rơi xuống. Ảnh: Đ.C.
Vết máu nơi nạn nhân Minh rơi xuống. Ảnh: Đ.C.
Đang lau dọn nhà thuê cho một gia đình, bà Minh ở Nghệ An không may trượt chân ngã từ tầng 3 xuống tầng 2. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Chiều 30/5, bà Nguyễn Thị Minh (44, ở xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang đi thu mua sắt vụn trên địa bàn thị trấn Diễn Châu thì có người thuê lau dọn nhà.

Khi đang làm, không may bà bị sẩy chân ngã rơi từ tầng 3 xuống hiên tầng 2, chấn thương vùng đầu, máu chảy nhiều.

Phát hiện sự việc, mọi người lập tức gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu cách đó hơn 1 km. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Minh đã tử vong sau đó.

Ông Nguyễn Xuân Giáp - Chủ tịch UBND xã Diễn Hoa cho biết, thi thể người phụ nữ xấu số sau đó được đưa về bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Xã cùng với gia đình thuê bà Minh dọn nhà cũng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí mai táng.

Cũng theo ông Giáp, bà Minh là phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn, con gái đang học lớp 8. Hàng ngày ngoài việc đồng áng thì bà làm nghề nhặt ve chai.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG