Người miền Trung vật vã trong nắng nóng đầu mùa

Chớm hè nhưng nhiều nơi ở miền Trung đã nóng đến 39 độ C. Nhiều lao động phải chui xuống gầm cầu hay dưới tán cây để tránh nắng gắt. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày mai (5/4) nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Người miền Trung vật vã trong nắng nóng đầu mùa ảnh 1

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên từ ngày 2/4 đến nay Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng. Tại Quảng Trị, nhóm công nhân đang thi công hồ điều hòa Đại An, thành phố Đông Hà, mô tả nắng đến rộp người. 

Người miền Trung vật vã trong nắng nóng đầu mùa ảnh 2

"Ai cũng cố gắng mang nhiều áo, đội mũ rộng vành để tránh nắng", một công nhân nói. Cơ quan khí tượng khi nhận trưa 4/4 Đông Hà nóng 39 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, có mái che và cách mặt đất khoảng 2 m. Thực tế nhiệt độ ngoài trời phải cao hơn lều khí tượng khoảng 2-3 độ C tùy nơi. 

Người miền Trung vật vã trong nắng nóng đầu mùa ảnh 3

Tại công trình thi công quốc lộ 1A, nắng nóng cộng với nhiệt độ cao của bê tông nhựa đường khiến những công nhân này như ngồi trên lửa. "Tiến độ phải đảm bảo nên chỉ còn cách đội nắng thi công, không thể tránh vào đâu được", công nhân tên Nam nói. Anh này tận dụng tấm băng rôn quảng cáo để che bớt phần nắng bên hông.

Người miền Trung vật vã trong nắng nóng đầu mùa ảnh 4

Nhiều người hành nghề xe ôm, xe kéo tại quảng trường trung tâm thành phố Đông Hà tận dụng mọi khoảng râm có được để tránh nắng. Ngồi chờ khách giữa trưa, anh Vân cho biết cái bóng cây nhỏ xíu là chỗ tá túc cho 3-4 người.

Người miền Trung vật vã trong nắng nóng đầu mùa ảnh 5

Nắng đầu mùa với nền nhiệt độ cao và độ ẩm không khí thấp khiến nhiều người cảm thấy bức bối. Người đàn ông này liên tục tưới nước ra sân hy vọng hơi nước bốc lên có thể xua bớt sự oi bức. 

Người miền Trung vật vã trong nắng nóng đầu mùa ảnh 6

Ở Hà Tĩnh, nóng nhất hôm nay là Hương Khê với hơn 38 độ C, các nơi khác trên 37 độ C. Dù vậy, một số nông dân ở xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) vẫn ra đồng làm cỏ lạc.

Người miền Trung vật vã trong nắng nóng đầu mùa ảnh 7

Chị Nguyễn Thị Thu (xã Thạch Hạ) chia sẻ, nắng đầu mùa rất oi bức và khó chịu. Tuy nhiên, công việc nhà nông thì không quản ngại thời tiết, dù có oi bức thế nào cũng cố gắng ra đồng làm việc.

Người miền Trung vật vã trong nắng nóng đầu mùa ảnh 8

Tại thành phố Vinh (Nghệ An), gần 12h trưa vòng xuyến trung tâm thành phố trở nên vắng vẻ so với ngày thường vì thời tiết nắng nóng.

Người miền Trung vật vã trong nắng nóng đầu mùa ảnh 9

Các công viên, vườn hoa trong thành phố Vinh là địa điểm để dân cửu vạn tá túc vào buổi trưa.

Người miền Trung vật vã trong nắng nóng đầu mùa ảnh 10

“Nóng lắm, bình thường như mọi hôm ngồi ghé lưng đâu đó vỉa hè cũng chợp mắt được, nhưng mấy hôm nay chui gầm cầu trốn nóng mà vẫn không ngủ nổi”, chị Lan đang nghỉ trưa tại gầm cầu vượt đường sắt đầu tiên tại Nghệ An chia sẻ. 

Người miền Trung vật vã trong nắng nóng đầu mùa ảnh 11

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày mai (5/4) nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; các tỉnh vùng núi và trung du Đông Bắc Bộ cao nhất khoảng 35-36 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 6/4.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.