Người nhà bệnh nhi tử vong vây bệnh viện

Người nhà bệnh nhi tử vong vây bệnh viện
TP – Khoảng 23 giờ, ngày 24-10, hàng chục người dân vây kín khoa Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của bệnh nhi nữ Trần Đỗ Ngọc Hà (1 tháng tuổi).

Trước đó vào khoảng 16 giờ 30, ngày 24-10, bệnh nhi Trần Đỗ Ngọc Hà con của anh Trần Văn Thắng, chị Đỗ Thị Thu Hương, trú tại tổ 107, Cẩm Phú, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) nhập viện tại khoa Nhi trong tình trạng thở khò khè.

Mặc dù các bác sỹ đã cố gắng cứu chữa nhưng đến gần 23 giờ cùng ngày cháu Hà đã tử vong.

Tuy nhiên gia đình bệnh nhi cho rằng cháu bé tử vong do các bác sỹ thiếu tinh thần trách nhiệm, chẩn đoán sai nên đã vây khoa Nhi bệnh viện suốt đêm Đến khoảng 3 giờ ngày 25-10, gia đình bệnh nhi đã đồng ý để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm thi thể cháu bé làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Nguyễn Hồng Hạnh, Giám đốc Bệnh viện cho biết, bệnh nhi Hà trước đó đã từng nằm điều trị khoảng 10 ngày tại bệnh viện do bị đẻ non nặng chỉ 2,5kg, mắc bệnh vàng da sơ sinh.

Đến chiều 24-10, cháu Hà nhập viện trong tình trạng thở khò khè. Trước khi nhập viện 3 ngày, cháu Hà có triệu chứng khó thở, bỏ bú, phản xạ kém. Gia đình đã cho cháu chữa trị bằng cách đốt ngải.

Chẩn đoán nguyên nhân tử vong của bệnh nhi là xuất huyết màng não, viêm phổi nặng trên trẻ sơ sinh non yếu 33 ngày tuổi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG