Người nội trợ, bán trứng vịt bỏ việc nhà đi hiến máu

Người dân đang hiến máu.
Người dân đang hiến máu.
TPO - Trong ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong phối hợp Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức vào sáng 17/1, ngoài lực lượng chính là ĐVTN trên địa bàn thành phố tham gia còn có nhiều bà nội trợ, buôn bán nhỏ nhiệt tình hưởng ứng.

Hơn 10 giờ sáng, anh Nguyễn Minh Cảnh, 30 tuổi, làm nghề buôn bán trứng vịt ở chợ Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) đang ngồi hiến máu tình nguyện. Anh cho biết, đang chạy xe đi lấy hột vịt ngang qua thấy mọi người hiến máu nên ghé lại hưởng ứng rồi mới tiếp tục công việc của mình. 

“Tôi bắt đầu hiến máu từ thời sinh viên, đến nay đã hiến 12 lần. Lúc trước còn đi học thì mỗi năm hiến 3 lần đều đặn nhưng giờ công việc buôn bán chiếm nhiều thời gian nên không hiến được như trước. Tuy nhiên, khi nào thấy có dịp hiến là tham gia ngay”, anh Cảnh nói.

Người nội trợ, bán trứng vịt bỏ việc nhà đi hiến máu ảnh 1 Anh Nguyễn Minh Cảnh đang hiến máu

Bà Võ Minh Nguyệt nhà ở xóm Chài (bên kia sông Hậu) phường Hưng Phú (Cái Răng, TP Cần Thơ) vừa hiến máu xong. Bà cho biết, từ nhà sang đây lúc sáng sớm để tranh thủ hiến máu rồi trên đường về mua đồ ăn lo cơm nước cho gia đình. Bà Nguyệt ở nhà làm nội trợ. 

Người nội trợ, bán trứng vịt bỏ việc nhà đi hiến máu ảnh 2 Bà Võ Minh Nguyệt
Bà kể: “Ở nhà xem trên tivi có nhiều người bệnh cần máu. Hơn nữa, có nhiều tấm lòng nhất hướng thiện nhất là các bạn trẻ đã tham gia hiến máu tình nguyện rất nhiệt tình nên bản thân muốn đóng góp giọt máu của mình để san sẻ cho người khác”. 
Người nội trợ, bán trứng vịt bỏ việc nhà đi hiến máu ảnh 3 Bà Thúy hiến máu nhân đạo.
Cùng quê và ngồi hiến cạnh bà Nguyệt là bà Võ Thị Thúy. Bà Thúy cho biết, cũng làm nội trợ trong gia đình và lần tham gia hiến máu tình nguyện này là thứ 15. 

“Hiến máu ngoài việc giúp đỡ cho người bệnh mà là dịp để kiểm tra sức khỏe của mình ”, bà Thúy nói.

Được biết dự kiến, hôm nay, tại Cần Thơ sẽ thu khoảng 600 đơn vị máu.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.