Người nuôi tôm bị cúp điện, vì sao?

TP - Chi nhánh Điện lực huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) vừa thông báo, ngừng cấp điện nuôi tôm công nghiệp qua bình hạ thế công cộng từ ngày 15/6.

Đây chủ yếu là những hộ nuôi tôm công nghiệp tự phát, không có bình hạ thế riêng mà đấu nối qua bình hạ thế công cộng. Hậu quả, như ông Trần Văn Hào ở ấp An Qưới, xã An Thạnh 3 (Cù Lao Dung) cho biết: “Khoảng 2 tháng nay, bị cúp điện liên miên, cứ 3-5 phút bị cúp một lần, nhiều khi cúp điện suốt ngày”.

Nhưng băn khoăn của người nuôi tôm, Trưởng ban nhân dân ấp An Qưới Trần Văn Mới nói, diện tích nuôi tôm ở ấp An Qưới hiện nay trên 100 ha, đều trong vùng quy hoạch.

Chi nhánh Điện lực Cù Lao Dung giải thích, trước đây có cấp điện cho người dân nuôi tôm qua bình hạ thế công cộng nhưng gần đây nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, gần 30% so với năm 2013, nên nhiều nơi đã quá tải.

MỚI - NÓNG