Người ở Đà Nẵng lưu thông thế nào dịp APEC?

Đường Bạch Đằng sẽ cấm nhiều loại phương tiện khi diễn ra APEC. Ảnh: Nguyễn Đông.
Đường Bạch Đằng sẽ cấm nhiều loại phương tiện khi diễn ra APEC. Ảnh: Nguyễn Đông.
Đà Nẵng sẽ cấm nhiều tuyến đường, tàu du lịch không được hoạt động, cầu Rồng ngừng phun lửa, cầu sông Hàn không quay.

Ngày 21/10, Chủ tịch UBND Đà Nẵng có văn bản gửi Cục Cảnh sát giao thông cùng các ngành liên quan và UBND các quận, huyện về phương án phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Cấm xe ben hoạt động

Từ ngày 3 đến hết ngày 12/11, Đà Nẵng cấm các loại ôtô tải ben hoạt động 24/24h trên tất cả các tuyến đường, trừ tuyến hầm Hải Vân - Túy Loan, quốc lộ 14B (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến hầm Hải Vân - Túy Loan), đoạn quốc lộ 1A từ cầu vượt Hòa Cầm đi Quảng Nam, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Từ 5h đến 23h các ngày từ 5 đến hết 12/11, Đà Nẵng cấm xe tải (bao gồm xe đầu kéo, ôtô kéo rơ mooc, sơ-mi-rơ-mooc, xe bê tông, xe cẩu tải, ôtô tải trên 1,5 tấn,...), xe khách trên 16 chỗ ngồi, xe vệ sinh môi trường, vận chuyển rác thải, chất thải (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC). Cụ thể, ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, xe tải và xe khách trên 16 chỗ ngồi không được lưu thông trên đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thoại, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đức Thuận, Minh Mạng, An Nông, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ An Nông đến Trần Đại Nghĩa). 

Người ở Đà Nẵng lưu thông thế nào dịp APEC? ảnh 1

Cầu quay sông Hàn sẽ cấm một số phương tiện và ngừng quay phục vụ du khách. Ảnh: Nguyễn Đông.

Quận Thanh Khê và Hải Châu cấm xe trên đường 3/2, Bạch Đằng, Trần Phú, 2 tháng 9, Cách mạng Tháng Tám (đoạn từ cầu Hòa Xuân đến cầu Nguyễn Tri Phương), Hàm Nghi, Lê Đình Lý, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến Duy Tân), Trưng Nữ Vương (đoạn từ Núi Thành đến Nguyễn Văn Linh), Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Trần Thị Lý, cầu Rồng, Trần Thị Lý và cầu Tuyên Sơn. 

Trong ngày 10 và 11 diễn ra các sự kiện chính của APEC, thành phố sẽ cấm thêm các loại xe như trên và xe khách có chiều cao trên 3,5m lưu thông trên các tuyến Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền, Yết Kiêu. Xe trên 16 chỗ ngồi không được lưu thông trên đường Lê Văn Hiến (đoạn từ Bùi Tá Hán đến Hồ Xuân Hương), Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền và Yết Kiêu.

Các tuyến đường này phục vụ việc đón các đoàn từ sân bay về các khu nghỉ dưỡng ven biển - nơi diễn ra các sự kiện của APEC, di chuyển của các đoàn đến các địa điểm diễn ra sự kiện, và về Trung tâm hành chính Đà Nẵng - nơi sẽ có các buổi tiếp kiến.

Chính quyền Đà Nẵng cho hay trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC, các phương tiện khác không được đỗ xe trên một số tuyến như đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thoại, Bạch Đằng (đoạn từ cầu Rồng đến Nguyễn Du), Trần Phú (đoạn từ Nguyễn Du đến Cầu Rồng), đường 2 tháng 9, Cách mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Trần Thị Lý.

Các tàu du lịch không được hoạt động từ ngày 9 đến 11/11. Cầu Rồng sẽ tạm dừng phun lửa, nước; cầu sông Hàn không quay trong các ngày 4, 5, 11, 12/11.

Để giúp người dân dễ nhận biết, Sở Giao thông Đà Nẵng sẽ đặt biển báo cấm đỗ xe tạm thời, các biển báo cấm một số phương tiện lưu thông và chỉ dẫn phân luồng tại các nút giao đầu, cuối chính trên các tuyến và các nút giao chính phục vụ việc hướng dẫn, phân luồng. Kinh phí lắp các biển báo hơn 700 triệu đồng.

Người dân ứng xử thế nào khi gặp đoàn xe ưu tiên

Những ngày qua, nhiều người dân bắt gặp các đoàn xe ưu tiên đưa đón đoàn Bộ trưởng Tài chính dự hội nghị tại phố cổ Hội An hay xe dẫn đoàn của cảnh sát giao thông tập dượt các phương án dẫn đoàn với đèn, còi hụ liên hồi.

Người ở Đà Nẵng lưu thông thế nào dịp APEC? ảnh 2

Khi gặp xe dẫn đoàn ưu tiên, người dân cần chấp hành hiệu lệnh dừng xe nhường đường. Ảnh: Cục CSGT.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng cho biết, theo luật giao thông, khi gặp các đoàn xe có cảnh sát dẫn đường, xe có phù hiệu của hội nghị, hay xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu, người dân phải khẩn trương giảm tốc độ, đi sát vào lề đường phía bên phải chiều đi và dừng hẳn nhường đường cho các đoàn xe ưu tiên, không gây cản trở đến hoạt động của đoàn xe.

Người dân không được vượt lên hoặc nhập vào đi cùng đoàn với xe được quyền ưu tiên. Nếu không chấp hành nhường đường cho xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ, người điều khiển ôtô sẽ đối mặt với mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ một đến ba tháng. Người đi xe máy ngoài việc bị tước giấy phép lái xe một đến ba tháng, còn bị xử phạt từ 500.000 đến một triệu đồng theo Nghị định 46.

Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11/11. Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 đại biểu của 21 nền kinh tế thành viên đến tham dự, trong đó có các nguyên thủ của Mỹ, Trung Quốc, Nga... Đà Nẵng sẽ phong tỏa toàn bộ bán đảo Sơn Trà để phục vụ APEC.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.