Lạng Sơn:

Người phụ nữ tử vong do thủ phạm gây tai nạn bỏ mặc giữa đường

Gia đình bà Canh tổ chức tang lễ cho người xấu số *ảnh: DC
Gia đình bà Canh tổ chức tang lễ cho người xấu số *ảnh: DC
TPO - Đang lưu thông trên đường bằng xe đạp, bất ngờ bà Canh bị một người đàn ông đi xe mô tô đâm vào phía sau, ngã xuống đường bất tỉnh. Người đàn ông thản nhiên bỏ mặc nạn nhân, đi khỏi hiện trường.

Chiều 9/9, gia đình bà Vi Thị Canh (SN 1952), trú tại thôn Khòn Thống, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tổ chức tang lễ cho người xấu số theo phong tục tập quán địa phương.

Trước đó, trưa ngày 7/9, bà Canh đi xe đạp từ chợ huyện Lộc Bình về nhà, đến km số 3, đường nhánh chính khu vực cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình) thì bị ông Hà Văn Chạy, trú quán tại thôn Bản Rị, xã Hữu Khánh, Lộc Bình điều khiển xe mô tô đi cùng chiều đâm vào đằng sau. Cả hai xe và người đều ngã xuống đường. 

Nhiều nhân chứng cho biết: Khi thấy bà Canh nằm bất động giữa đường, ông Chạy mắng vì cho rằng bà này ăn vạ; rồi ông Chạy đi khỏi hiện trường. 

Người dân thấy vậy, điện thoại cho người nhà bà Canh đưa nạn nhân đi bệnh viện, nhưng đã quá muộn, bà Canh đã tử vong sau đó. Cơ quan pháp y kết luận, bà Canh chấn thương sọ não, bị tụ máu trong não dày 7mm.

Hiện nay, công an huyện Lộc Bình triệu tập ông Chạy để làm việc, điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.