Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam

Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam
TPO - Từ chiều 10/12, trên khắp các tuyến đường trung tâm TPHCM, người hâm mộ TPHCM đã đổ xô ra đường, mua sắm các dụng cụ để đi cổ vũ đội bóng đá nam U22 Việt Nam...
Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam ảnh 1
Từ chiều 10/12, tại TPHCM đã đỏ rực cờ đỏ sao vàng trên các tuyến phố trước trận chung kết môn bóng đá nam Sea Games 30.
Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam ảnh 2
Tập trung đông nhất là khu vực trung tâm quận 1 với rất nhiều điểm bán đồ cổ vũ đội bóng đá nam U22 Việt Nam.
Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam ảnh 3
Dự đoán người hâm mộ sẽ dồn về khu vực trung tâm TPHCM, Sở GTVT TPHCM đã cấm các loại xe vào khu vực trung tâm các quận 1, 3 và 5 từ sau 22h tối nay.
Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam ảnh 4
Dự báo sau trận chung kết bóng đá nam Seagames 30 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia lúc 19h00 tối ngày 10/12/2019, người dân sẽ tiếp tục xuống đường cổ vũ rất đông.
Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam ảnh 5
Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam ảnh 6
Công an TPHCM cũng đã chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các khu vực trên, không để phát sinh tình hình phức tạp.
Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam ảnh 7
Phải đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố, không chỉ riêng khu vực trung tâm thành phố mà các đơn vị lân cận trung tâm và ngoại thành cũng phải chủ động; vừa tạo điều kiện cho người dân thể hiện tình cảm trong trật tự, kỷ cương không để hỗn loạn, gây rối an ninh trật tự vừa phòng ngừa, ngăn chặn không để chạy xe gây rối trật tự công cộng.
Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam ảnh 8
Rà soát các điểm tổ chức xem trực tiếp bóng đá tập trung, các khu vực, địa bàn tập trung đông người (trung tâm văn hóa, trường học, ký túc xá, khu công nghiệp, khu chế xuất, quán ăn, quán cà phê…) để chủ động bố trí lực lượng tại chỗ phối hợp không để người đi đường dừng lại trên đường hay tụ tập gây cản trở giao thông; giải quyết ngay tình huống xảy ra và tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn. Đối với những tuyến, khu vực có nguy cơ tụ tập đông người, dễ xảy ra ùn ứ phải bố trí sẵn lực lượng để giải quyết ngay từ đầu.
Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam ảnh 9
Người hâm mộ đã đến từ sớm chờ để cổ vũ đội bóng đá nam U22 Việt Nam trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM.
Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam ảnh 10
Trong khi đó, khu vực bên ngoài người dân bày bán các dụng cụ cổ vũ cho đội bóng đá nam U22 Việt Nam như kèn, cờ, áo...
Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam ảnh 11
Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam ảnh 12
Tuyến đường đắt nhất TPHCM - Đường Đồng Khởi rực rỡ cờ đỏ sao vàng.
Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam ảnh 13
Các xe lưu động bày bán các món đồ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam
Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam ảnh 14
Một không khí sôi động ngập tràn các tuyến đường ở TPHCM.
Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam ảnh 15
Hi vọng kỳ Sea Games 30 này, đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam đạt huy chương vàng sau nhiều năm chờ đợi
MỚI - NÓNG