Người tố cáo bị trả thù?

Người tố cáo bị trả thù?
TP - Sau khi liên quan vụ tố cáo nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, bà Nguyễn Thị Hương (57 tuổi, trú xã Hương Toàn) bị hành hung tối 8-9. Ông Hoàng Trọng Hiệu, Trưởng Công an xã Hương Toàn, cho biết hôm 11-9.

> Bí thư xài bằng giả, người chết xin cấp lại bằng

Khi đến nhà bà Ngô Thị Khỏe (85 tuổi, ngụ cùng xã) bàn công chuyện, bà Hương bị một người đàn ông tên là Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi) đánh đập, phải cấp cứu tại Trạm Y tế xã trong tình trạng bàn tay trái bị rách phải khâu nhiều mũi, nhiều chỗ trên cơ thể bị bầm tím, phù nề.

Ông Hùng là người từng bị gia đình bà Hương tố cáo tạo điều kiện để nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hương Toàn, ông Nguyễn Văn Dưng, mượn bằng tốt nghiệp của con trai bà (tên là Hồ Công Quang, lúc đó đã qua đời) sử dụng bất hợp pháp.

Ngày 28-7, Huyện ủy Hương Trà quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy xã Hương Toàn đối với ông Dưng về hành vi dùng bằng giả…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG