Người tố trưởng công an xã xịt hơi cay được bồi thường

Ông Xuân đang nằm điều trị tại Bệnh viện.
Ông Xuân đang nằm điều trị tại Bệnh viện.
TPO - Ngày 18/4, thượng tá Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó chánh thanh tra Công an Cà Mau cùng với đại diện Đảng ủy, UBND, Công an xã Thới Bình (huyện Thới Bình, Cà Mau) xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho ông Nguyễn Đông Xuân, ở ấp 3, xã Thới Bình.

Theo đó, ông Nguyễn Đông Xuân được nhận hơn 10 triệu đồng tiền thuốc men điều trị, tổn thất công lao động và giao trả chiếc xe máy bị giữ.

Như Tiền Phong thông tin, vụ việc xảy ra lúc 20 giờ 30 phút, ngày 4/3, tại trước cổng chùa Bà Đăng, ấp 3, xã Thới Bình (Thới Bình), ông Nguyễn Đông Xuân cự cãi với lực lượng Công an xã Thới Bình vì thu giữ chiếc xe mang biển số 60Y6-9906 của con ông, bị một người hàng xóm tự ý lấy đi, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển.

Công an xã Thới Bình tiếp tục giữ xe, đưa về trụ sở nên xảy ra xô đẩy. Ông Nguyễn Đông Xuân nói: “Tôi thấy một công an ấp xô đẩy và ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng công an xã Thới Bình (huyện Thới Bình) xịt hơi cay liên tiếp vào mắt, gục tại chỗ, rồi họ bỏ mặc”.

Ông Nguyễn Đông Xuân cho biết thêm, sau khi điều trị gần nửa tháng, Công an xã Thới Bình mới trả xe cho gia đình. Nhưng phía Thanh tra Công an Cà Mau không cho biết rõ ai đã nhẫn tâm xịt hơi cay vào mắt tôi, hành xử như vậy có đúng không và xử lý việc sử dụng công cụ hỗ trợ sai như thế nào?

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).