Người Trung Quốc liên tiếp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Nhóm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị công an TP Đà Nẵng phát hiện khi đang trên đường di chuyển vào TP HCM
Nhóm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị công an TP Đà Nẵng phát hiện khi đang trên đường di chuyển vào TP HCM
TP - Sáng  27/12, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp (TP Đà Nẵng) phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 17A - 178.43 chở 4 người Trung Quốc không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định.

Trên xe còn có 2 người Việt Nam là tài xế Đinh Xuân Hiền (29 tuổi, quê Thái Bình) và một người tên Quân. Tài xế khai, đón 4 người Trung Quốc này tại một địa điểm cách sân bay Nội Bài (Hà Nội) khoảng 2km để chở đi TP HCM, với giá 20 triệu đồng. 

Trước đó, ngày 21/12, Công an TP Đà Nẵng cũng đã phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đi trên xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 17A - 110.69. Những người di chuyển từ Hà Nội và Quảng Ngãi thì bị phát hiện. Bước đầu tài xế khai, nhận chở nhóm này với giá 6 triệu đồng/người.             

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.