Người tự thiêu nguy kịch

Người tự thiêu nguy kịch
TP - Ngày 15/8, các bác sĩ điều trị bỏng cho ông Lê Văn Tấn, 61 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tắc Vân (TP Cà Mau) tự thiêu vào chiều ngày 14/8, bị bỏng độ 2, độ 3 tới 80% cơ thể, trong đó có 50% bị bỏng độ sâu, hôn mê.

> Tự thiêu vì tranh chấp đất với người thân
> Nghi án tự thiêu vì không được chia đất

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Cà Mau tiếp tục điều trị, không thể chuyển vì sức khỏe bệnh nhân rất yếu, diễn biến phức tạp, rất khó tiên lượng. Theo Công an TP Cà Mau bước đầu nguyên nhân ông Tấn tẩm xăng tự thiêu bắt nguồn từ chuyện buồn bực phân chia tài sản giữa ông Tấn với người em ruột là Lê Văn Hiểu, 45 tuổi, ở cùng địa chỉ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG