Người Việt ra nước ngoài chữa bệnh: Do quản trị bệnh viện trong nước yếu

Người Việt ra nước ngoài chữa bệnh: Do quản trị bệnh viện trong nước yếu
TP - Ngày 18/8, Bộ Y tế phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) tổ chức Hội nghị Tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định, những bài học đau xót xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy, những bệnh viện đầu ngành có chất lượng chuyên môn rất tốt nhưng chỉ vì một vài sự cố đã làm ảnh hưởng đến uy tín cả ngành y.

Báo cáo tại hội nghị, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh thừa nhận, cái khó của các bệnh viện hiện nay chính là công tác quản trị bệnh viện, phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, trong đó có những cái tưởng như đơn giản nhưng nhiều bệnh viện hiện vẫn tồn tại là vấn đề nhà vệ sinh, rồi từ ông bảo vệ, chỗ gửi xe…

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đặt ra câu hỏi, tại sao bác sĩ của Việt Nam có trình độ chuyên môn, thực hiện nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới nhưng người Việt Nam vẫn ra nước ngoài khám chữa bệnh nhiều. Bà Tiến nhận định, vấn đề đặt ra là phải tiến đến xây dựng một môi trường bệnh viện không chỉ chăm chú về chuyên môn, đầu tư trang thiết bị hiện đại mà quên đi những cái tối thiểu như môi trường xanh-sạch- đẹp, thái độ phục vụ của cán bộ y tế…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.