Người Việt vẫn mê nhà phố

Người Việt vẫn mê nhà phố
TP - Một khảo sát thực hiện đầu tháng 4/2015, công bố ngày 11/5 cho thấy 47% số người được hỏi muốn mua nhà phố, 40% lựa chọn mua chung cư và chỉ có khoảng 13% chưa quyết định được sẽ mua loại nhà nào. 

Khảo sát được Tập đoàn truyền thông Ringier (Thụy Sĩ) thực hiện với hơn 350 người Việt, trong đó 78% dưới 35 tuổi đang sống chủ yếu tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM và một số thành phố khác. 82% số người được hỏi có thu nhập cá nhân bình quân dưới 20 triệu đồng/tháng. Ringier cho rằng với kết quả như trên, dù người Việt vẫn mê nhà phố nhưng số người chọn chung cư đã tăng lên.

Về kênh tìm kiếm thông tin, hơn 34% lựa chọn các trang web chuyên thông tin bất động sản, theo sau là kênh tìm kiếm Google (27%). Kênh thông tin từ bạn bè/ gia đình/ người thân chiếm hơn 21% và cuối cùng là thông tin từ báo chí (17%).

MỚI - NÓNG