Người lái máy bay Su22 gặp tai nạn hi sinh

Người lái máy bay Su22 gặp tai nạn hi sinh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết, đại uý phi công Trần Thanh Nghị, quê Gia Lâm, Hà Nội đang luyện tập bài bay xoắn ốc với máy bay Su22, gặp tai nạn và hi sinh.
Người lái máy bay Su22 gặp tai nạn hi sinh ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang Thanh chia sẻ với báo chí về vụ tai nạn máy bay. Ảnh: Lao Động

Trong giờ giải lao tại phiên họp Quốc hội ngày 10/6, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang Thanh chia sẻ với phóng viên báo chí về vụ tai nạn máy bay đáng tiếc xảy ra sáng 9/6 tại Thanh Hoá.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, lúc 7h30 phút sáng 9/6, tại vùng trời khu vực đồi Bãi Chiêng, thôn Lạc Long II, xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hoá, cách thành phố Thanh Hóa hơn 60 km, đại uý phi công Trần Thanh Nghị, quê Gia Lâm, Hà Nội đang luyện tập bài bay xoắn ốc với máy bay Su22, gặp tai nạn.

Vụ tai nạn làm máy bay rơi xuống đất và nổ tung, phi công không kịp thoát ra ngoài và hi sinh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho biết, rất may tai nạn xảy ra không gây thiệt hại cho người dân sống trên mặt đất tại khu vực đó. Theo Bộ trưởng, đây là bài bay rất phức tạp, chỉ có những phi công kinh nghiệm cao mới làm được.

Ông Phùng Quang Thanh cũng cho biết, hiện, Bộ Quốc Phòng khẩn trương tìm kiếm hộp đen của máy bay để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Theo C.Tùng
Lao Động

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.