WHO cảnh báo diễn biến dịch cúm lợn tại Mexico:

Nguy cơ đại dịch mới

Nguy cơ đại dịch mới
TP - Tình trạng căng thẳng đang bao trùm tại thủ đô Mexico City với 20 triệu người do nỗi lo sợ số người chết vì dịch cúm lợn tăng lên trong vài ngày qua. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng Mexico City có thể là trung tâm của một đại dịch toàn cầu mới.

>> Có hiện tượng lây cúm lợn từ người sang người tại Mỹ
>> Giám sát cúm lợn tại Việt Nam: Đo thân nhiệt tại sân bay
>> Bộ Y tế: Đề phòng dịch cúm lợn

>> Dịch cúm lợn có thể gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD

Nguy cơ đại dịch mới ảnh 1
Đám đông đeo khẩu trang đến khám bệnh tại bệnh viện đa khoa thành phố Mexico City (Mexico) cuối tuần qua  Ảnh: New York Times

Báo động đỏ tại Mexico

Tất cả các hoạt động từ giải trí, hòa nhạc đến các trận đấu bóng đá và các hoạt động nhà thờ cuối tuần đều bị hủy để tránh tụ tập đông người và lan rộng của virus tại các đám đông.

Tổng thống Mexico ông Felipe Calderon cho biết chính phủ nước này đã cô lập mọi người nhiễm độc sau khi sự căng thẳng tăng lên do số người chết vì cúm lợn mà Bộ trưởng Y tế nước này thông báo lên con số 81 nạn nhân và có khoảng 1.324 người đang bị ốm kể từ ngày 13/4.

Theo đánh giá ban đầu, virus mới tại Mexico là một tổ hợp virus hình thành từ virus xuất phát từ lợn, chim và người mà hiện cơ thể con người chưa có chất miễn dịch với loại virus mới này.

Chợ và các nhà hàng tại thành phố đông dân nhất thế giới trở nên vắng lặng u ám.

Số người Mexico City có chút biểu hiện sốt đổ xô về các bệnh viện gây ra tình trạng quá tải tại các điểm dịch vụ y tế trên toàn thành phố.

Theo thông báo ban đầu, các nhân viên y tế Mexico đã tìm thấy các trường hợp chết do virus này ở trên 16 bang. Khoảng 24 trường hợp bị tình nghi mới vừa phát hiện sáng Chủ nhật vừa qua.

Còn 11 trường hợp khác do cúm lợn được xác nhận tại các bang của nước Mỹ như California, Texas và Kansas, và hiện tại thành phố lớn nhất nước Mỹ New York cũng đang bị nghi ngờ có biểu hiện dịch.

Liệu có phải là đại dịch mới?

Nguy cơ đại dịch mới ảnh 2
Người dân thành phố Mexico City đeo khẩu trang ra đường

Trước tình hình căng thẳng này, WHO yêu cầu tất cả các quốc gia trên thế giới phải thông báo mọi diễn biến mới nhất cho tổ chức và giám sát thảm họa mới này.

Tổng giám đốc WHO Margaret Chan cho biết sự bùng phát của loại virus chưa từng thấy trước đây đã đưa thế giới vào một “nguy cơ đại dịch nguy hiểm”, song bà cũng cho biết vẫn còn quá sớm để nói đây sẽ trở thành một đại dịch mới của thế giới.

Hiện WHO chỉ đạo cô lập mọi người bị ốm và điều trị với loại thuốc chống virút như Tamiflu chống cúm gia cầm.

Do quá nhiều người được xác định bị cúm tại thủ đô đông đúc của Mexico nên đây được xem là giải pháp thích hợp vào lúc này. Song một số chuyên gia dịch cúm cho biết quá muộn để ngăn cản đại họa dịch bùng phát từ Mexico và Mỹ.

Một đội phản ứng nhanh thuộc Trung tâm Kiểm soát Đại dịch (CDC) đã tới Mexico để thiết lập vành đai bảo vệ nguy cơ cúm lợn, mà trước đây một số nơi tại Mexico còn thiếu.

Các nhân viên y tế cũng như quân đội được yêu cầu tuần tra tại các sân bay, bến xe buýt và các địa điểm giao thông công cộng nhằm xem xét tất cả mọi người có biểu hiện bị cúm như sốt trên 100 độ F (khoảng 37 độ C), đau toàn thân, ho và đau họng, khó thở và một số biểu hiện khác như nôn mửa hay tiêu chảy.

Các quan chức y tế nước này bắt đầu tăng cảnh báo dịch cúm lên cấp độ ba từ hồi cuối tháng Ba và đầu tháng Tư, nhưng CDC cho rằng đây là phản ứng quá chậm của các quan chức địa phương, bởi dịch cúm đã xuất hiện từ cuối năm trước.

Bệnh nhân đầu tiên chết vì cúm lợn là tại miền nam bang Oaxaca ngày 13/4, nhưng Mexico không gửi mẫu phân tích đầu tiên trong 14 mẫu chất đờm của nạn nhân tới CDC cho đến ngày 18/4.

Đội phản ứng nhanh CDC đã tới các bệnh viện để xem xét tình trạng các bệnh nhân bị cúm này hay có biểu hiện tương tự. Theo thông báo ban đầu, những người chết đều có độ tuổi từ 20 đến 40. Trong khi đó, nạn nhân dịch cúm thường là trẻ em hoặc người già.

Biểu hiện lây lan toàn cầu

New Zealand, Israel và Pháp thông báo tình nghi có người bị cúm lợn. Đến đêm qua, New Zealand thông báo có 10 sinh viên đi thăm Mexico theo trường trở về “dường như” đã bị cúm lợn.

Israel cũng thông báo một người đàn ông từng tới Mexico đã nhập viện trong khi các quan chức cố gắng làm rõ liệu ông đã bị cúm lợn hay không.

Pháp cũng cho biết đã có hai người vừa trở lại từ Mexico bị cúm và đang được kiểm soát tại hai thành phố Bordeaux và Marseille. Tại một trường học ở thành phố New York City nơi khoảng 200 sinh viên bị ốm có biểu hiện tương tự bệnh cúm lợn.

Còn Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo có ba người trên chuyến bay từ Mexico đang được giám sát tại bệnh viện ở phía bắc xứ Basque, miền nam Albacete và thành phố cảng Địa Trung Hải của Valencia.

Trung Quốc cho biết bất cứ ai có biểu hiện cúm hơn hai tuần sẽ phải thông báo lên cơ quan chức năng. Bộ Y tế Nga cho biết bất cứ hành khách nào đến từ Nam Mỹ bị sốt sẽ bị giám sát cho đến khi dịch được kiểm soát.

Hong Kong và Hàn Quốc cho biết đã ngừng các chuyến bay tới Mexico và ba bang nước này bị ảnh hưởng. Serbia hôm qua cũng cấm nhập khẩu các sản phẩm từ Nam Mỹ.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Shigeru Ishiba phát biểu trên truyền hình cảnh báo người dân hạn chế ăn thịt lợn. Tại Ai Cập, các cơ quan chức năng đã kiểm tra 350.000 con lợn tại thủ đô Cairo và các tỉnh khác để kiểm tra có biểu hiện cúm lợn.

Hiện WHO tăng cảnh báo đại dịch lên cấp độ 3. Và cho biết có thể tăng lên cấp độ 4 nếu như virus tiếp tục có thể lây từ người sang người. Cấp độ 5 có thể được đưa ra nếu virus được tìm thấy ở 20 quốc gia cùng khu vực. Cấp độ 6 sẽ được WHO đưa ra trong trường hợp nạn dịch lây lan toàn cầu.

Tuấn Đức
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.