Từ đầu tháng 3/2008 đến nay, tình hình dịch tiêu chảy cấp vẫn diễn biến phức tạp với số người mắc ngày càng tăng, trong đó có một số trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả tại 8 tỉnh, thành phố.
Người dân sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh là nguyên nhân chính khiến dịch tiêu chảy cấp lan rộng. Đa số người mắc bệnh là do ăn thức ăn đường phố, thực phẩm tươi sống, thức ăn nguội đã bị nhiễm bẩn tại các cửa hàng thịt chó, lòng lợn, tiết canh, hải sản...
Để ngăn chặn dịch tiêu chảy cấp lan rộng, đảm bảo sức khoẻ nhân dân trong mùa hè, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn nhấn mạnh việc ngành y tế và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, giám sát cao các loại thức ăn đường phố đồng thời xử lý triệt để các ổ dịch khi phát hiện, giám sát chặt chẽ bệnh nhân, người tiếp xúc...Việc sử dụng phân tươi bón rau hoàn toàn bị nghiêm cấm vì bón loại phân bón này khiến rau trở thành nguồn lây nhiễm phẩy khuẩn tả...
Bộ Y tế cũng khuyến cáo: thời gian có dịch tiêu chảy cấp, người dân nên hạn chế ăn uống tại những nơi đông người, không nên ăn thức ăn đường phố, ăn chín, uống sôi và rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh bằng xà phòng để diệt khuẩn...
Theo Thanh Giang
TTXVN