Nguy cơ lây nhiễm virus Zika ở Khánh Hòa và TPHCM là rất lớn

Nguy cơ lây nhiễm virus Zika ở Khánh Hòa và TPHCM là rất lớn
TP - Sáng 5/4, Bộ Y tế thông báo đã phát hiện 2 ca dương tính nhiễm Zika tại TPHCM và Khánh Hòa, trong đó có một phụ nữ mang thai 28 tuần.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho báo chí biết, cả hai ca đều nhiễm bệnh từ cuối tháng 3. Bộ Y tế đã xét nghiệm nhiều lần cả hai ca bệnh này trước khi công bố với báo chí. Theo đó, trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ 64 tuổi (phường Phước Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). 

Bệnh nhân khởi phát từ ngày 26/3 với các triệu chứng sốt nhẹ, đau đầu, nổi ban 2 chân và đau mắt đỏ. Bệnh nhân tự uống thuốc hạ sốt tại nhà nhưng không đỡ. Đến ngày 28/3, bệnh nhân được đưa đến khám tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 31/3 tại Viện Pasteur Nha Trang và Viện Pasteur TPHCM vào ngày 4/4 đều cho kết quả dương tính với Zika.

Trường hợp hai là nữ bệnh nhân 33 tuổi, có thai 28 tuần (ở tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM). Ca bệnh khởi phát ngày 29/3 với triệu chứng phát ban, viêm kết mạc, mệt mỏi. Bệnh nhân đến Bệnh viện Quận 2 khám vì lo bị rubella. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm ngày 31/3 và 1/4 tại Viện Pasteur TPHCM và Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư ngày 2/4 cho thấy kết quả dương tính với Zika. Bộ Y tế khẳng định đây là hai trường hợp đầu tiên tại Việt Nam mắc virus Zika.

Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Hiện cả hai trường hợp đã ổn định sức khỏe, kết quả giám sát các trường hợp người nhà và các hộ gia đình xung quanh chưa phát hiện trường hợp nào khác nhiễm virus Zika. Ông Long khẳng định, cả hai trường hợp đầu tiên nhiễm Zika tại Việt Nam đều là do muỗi truyền, chứ không phải lây truyền qua quan hệ tình dục hay các con đường khác. 

Tại cuộc họp thông tin cho báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bệnh nhân nữ ở Khánh Hòa không có tiền sử đi đến vùng có dịch. UBND tỉnh đã triển khai các biện pháp khoanh vùng ở dịch tại khu vực này.

Bộ Y tế đang mở rộng giám sát điều tra những người tiếp xúc, người xung quanh. Lãnh đạo ngành y tế nhận định trong thời gian tới sẽ có thể có nhiều ca bệnh hơn. Khả năng lây lan ở Khánh Hòa và TPHCM là rất lớn.

 Nâng mức cảnh báo

Tại cuộc họp báo, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh, công tác tăng cường giám sát là vô cùng quan trọng, nơi nào có mật độ muỗi cao, nơi đó có nguy cơ cao lây bệnh. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế Khánh Hòa và TPHCM tham mưu cho UBND tỉnh công bố dịch đồng thời lấy mẫu bệnh nhân có biểu hiện nghi ngờ ngay tại các phòng khám chứ không cần vào bệnh viện.

Để đảm bảo công tác dự phòng, lãnh đạo Bộ Y tế đã yêu cầu Khánh Hoà và TPHCM giám sát tại cộng đồng, đặc biệt các khu vực có nhiều khách du lịch cư trú, khu vực có mật độ muỗi cao. Chiều 5/4, Cục quản lý Khám chữa bệnh họp khẩn với các chuyên gia y tế để góp ý dự thảo hướng dẫn đảm bảo an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm do virus Zika với các chuyên gia thuộc lĩnh vực huyết học - truyền máu, sản khoa, xét nghiệm, dịch tễ…

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh đặc biệt quan tâm việc diệt lăng quăng, bọ gậy, phòng muỗi đốt, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tránh lây ra cộng đồng; mạnh mẽ tuyên truyền để người dân tự diệt muỗi - biện pháp hiệu quả nhất hiện nay trong việc phòng chống dịch bệnh do virus Zika.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.