Lào Cai: Chủ tịch Quốc h ội Nguyễn Phú Trọng tới thăm thôn Tùng Chỉn 1

Nguy cơ mưa lớn, lũ to ở vùng Đông Bắc

Nguy cơ mưa lớn, lũ to ở vùng Đông Bắc
TP - Nguy cơ mưa to và lũ lớn đang dịch chuyển sang các tỉnh phía đông bắc Bắc Bộ sau khi áp thấp suy yếu và tan hẳn trên vùng núi phía bắc Bắc Bộ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, các tỉnh phía đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu đông bắc và vùng núi phía bắc của Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Nguy cơ lũ lên lại trên các sông suối, lũ quét, lũ ống và sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng rất cao.

Sau khi áp thấp nhiệt đới đi vào địa phận tỉnh Quảng Ninh trưa hôm qua, tính đến 19 giờ tối qua, lượng mưa đo được ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là Móng Cái 177 mm, Quảng Hà 189 mm, Tiên Yên 144mm, Cửa Ông 188mm. Còn tại Đình Lập (Lạng Sơn), lượng mưa đo được là 109 mm.

Do mưa to, lũ trên các sông Lục Nam và hạ du sông Thái Bình sau khi đạt đỉnh sáng qua, đến đêm hôm qua – 12/8, lại lên và ở mức rất cao. Trung tâm DBKTTV cảnh báo các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, v.v... , đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Lũ các sông qua các tỉnh chịu thiên tai nặng nhất vừa qua như sông Thao, sông Cầu, sông Thương, và hạ du sông Hồng đã qua đỉnh nhưng giảm chậm.

Dự báo, từ mai, Bắc Bộ sẽ ngớt mưa và trời quang cho đến cuối tuần. Khoảng đầu tuần sau, Bắc Bộ lại có mưa nhiều khi dải hội tụ nhiệt đới đi qua vùng này được thiết lập trở lại.

Lào Cai: Chủ tịch Quốc h ội Nguyễn Phú Trọng tới thăm thôn Tùng Chỉn 1

Chiều 12/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã lên thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ ở Lào Cai và tặng quà những gia đình thôn Tùng Chỉn 1 (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) bị lũ cuốn trôi nhà cửa.

Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm 19 hộ gia đình thôn Tùng Chỉn 1 (xã Trịnh Tường) bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa làm chết và mất tích nhiều người rạng sáng 9/8 vừa qua. Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi, động viên bà con vượt lên nỗi đau mất mát, sớm ổn định tinh thần để tiếp tục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Nguy cơ mưa lớn, lũ to ở vùng Đông Bắc ảnh 1
Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng trao quà ủng hộ những gia đình thiệt hại do mưa lũ tại thôn Tùng Chỉn 1  Ảnh: baolaocai.vn

Tại huyện Bát Xát, các lực lượng đã san gạt 4.000m3 đất đá, kéo mới trên 200 m dây điện và đường giao thông đã thông suốt, có điện lưới đến 13 thôn phục vụ cho trên 1.200 hộ dân.

Ngoài ra, xã chỉ đạo bà con khẩn trương làm đất trồng ngô trên chân ruộng bị lũ quét để đảm bảo an ninh lương thực.

Tại xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, địa bàn bị thiệt hại trong đợt bão lũ nặng nhất, ông Đỗ Trường Giang, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Trận bão lũ vừa qua, thành phố Lào Cai có 793 hộ dân trong vùng ngập, sạt lở đất đá và tốc mái; hư hại 56 ha lúa, 78 rau chuyên canh, 5,6 km đường giao thông bị đất đá vùi lấp...

Đến nay, Bộ Tư lệnh Quân khu II đã điều động lực lượng trên 300 cán bộ, chiến sĩ mang theo các trang thiết bị, phương tiện đến huyện Bát Xát cứu trợ. Lực lượng này chia thành 3 đơn vị: Đơn vị thứ nhất đến giúp xã Trịnh Tường, đơn vị thứ 2 đến giúp xã Ý Tý và đơn vị thứ 3 đến giúp xã Mường Hum.

Quảng Ninh: Ít nhất 5 người bị nước cuốn trôi

Đêm và rạng sáng ngày hôm qua (12/8) tại Quảng Ninh đã xảy ra mưa to rất to trên diện rộng, nhiều nơi gió mạnh cấp 5-6. Tại ngoài khơi vùng biển Hải Hà, Móng Cái mưa to kèm gió mạnh cấp 9, lượng mưa đo được trên 150mm.

Mặc dù trước đó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh đã có công điện khẩn yêu cầu tàu bè không được ra khơi và nhanh chóng sơ tán vào bờ nhằm tránh thiệt hại thế nhưng, vào hồi 9 giờ ngày 12/8 tại khu vực biển Vạn Gia (Móng Cái, Quảng Ninh) 1 thuyền gỗ chở 12 người dân xã Quảng Minh (Hải Hà) đi cào ngao tại đảo Vĩnh Thực (Móng Cái) đã bị giông lốc đánh chìm.

Rất may có 1 tàu đánh cá đi ngang qua khu vực này đã vớt và cứu sống được 8 người. Tuy nhiên, bốn người trên tàu đã bị nước cuốn trôi, đến cuối giờ chiều vẫn chưa tìm thấy tung tích. Cùng thời gian trên, 1 tàu gỗ nhỏ chở dân đào ngao cũng bị đắm trên vùng biển này.

Trên tàu chở 10 người nhưng đã được cứu kịp thời nên không có thiệt hại về người. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Hải Hà cũng cho biết đã tìm và vớt được 1 chiếc tàu bị chết máy giữa biển khơi và đưa vào bờ an toàn. Cũng trên địa bàn huyện Hải Hà, mưa lớn, gió mạnh đã đánh đắm cạn 1 tàu của ngư dân, rất may không có thiệt hại về người.

Cùng ngày tại khu vực thị xã Cẩm Phả mưa lớn khiến đất đá bị lở làm sập hoàn toàn 3 căn nhà và làm thiệt hại toàn bộ tài sản của 3 hộ dân tại tổ 70 khu 6 phường Cửa Ông, rất may không có thiệt hại nào về người.

Tại khu 9 phường Cửa Ông mưa lớn khiến đất đá tại suối ông Linh – công trường Quảng Lợi thuộc Cty 91 Tổng Cty than Đông Bắc đã làm vỡ đập lắng số 1 phía đầu nguồn và đập lắng số 3 phía cuối nguồn cũng bị đất đá lấp đầy không còn tác dụng.

Tại tổ 163 khu 9, phường Mông Dương vào hồi 10 giờ 30 cháu Trần Văn Phú SN 1995 học sinh trường THCS Mông Dương khi đi qua suối đã bị nước cuốn trôi. 12 giờ 30 cùng ngày chính quyền địa phương và gia đình đã tìm thấy thi thể.

Phú Thọ: 6 người chết, thiệt hại tài sản ước 300 tỷ đồng

Trao đổi với PV Tiền phong, ông Nguyễn Doãn Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - cho biết: Tính đến chiều tối 12/8, lũ lớn đã tàn phá tại nhiều xã thuộc 4 huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Ba, gây thiệt hại nặng về người và của.

Trong đó, đã có 6 người chết, 2 người bị thương, gần 3.000 hộ dân phải di dời. Về tài sản, hơn 3.200 ha lúa, 170 ha ngô, 550 ha hoa màu bị ngập, úng; hơn 160 ngôi nhà bị đổ, trôi; gần 3.500 ngôi nhà bị ngập...  Tổng thiệt hại tài sản ước hơn 300 tỷ đồng.

Hiện, một số xã thuộc các huyện Cẩm Khê, Hạ Hoà vẫn bị ngập nước, cô lập với xung quanh, hoạt động cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Mưa lũ làm 157 người chết và mất tích

TP - Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, tính đến chiều tối qua (12/8), lũ lụt ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 157 người chết, mất tích và 81 người bị thương.

Về tài sản, lũ đã làm sạt lở, bồi lấp gần 300.000 m3 đất, đá trên các tuyến đường giao thông trọng điểm như QL 41, 4D, 70, 32, 311, 318... Gần 20.000 căn nhà bị sập, đổ, hư hại; gần 15.000 ha lúa và hoa màu bị hư hại... Thiệt hại tài sản trị giá hàng ngàn tỷ đồng. 

MỚI - NÓNG