Nguy cơ ngập nặng bởi các dự án chống ngập

Nguy cơ ngập nặng bởi các dự án chống ngập
TP - Hệ thống thoát nước tại nhiều quận nội ô TPHCM bị xâm hại nghiêm trọng bởi chính các dự án thoát nước, cải thiện môi trường đang được triển khai rầm rộ.

Số liệu của Cty thoát nước đô thị TPHCM cho biết, tính đến đầu tháng 5 -2010, việc thi công các dự án chống ngập xâm hại  87 vị trí cống thoát nước tại 9 lưu vực trên địa bàn 16 quận - huyện.

Theo chân lực lượng kiểm tra, PV Tiền Phong ghi nhận tuyến cống trên đường Võ Thị Sáu (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa) chưa được nhà thầu cho đấu nối. Hố ga tại góc đường Hai Bà Trưng (đối diện công viên) ngập đầy nước.

Rất nhiều đoạn đường khác như Lý Chính Thắng (đoạn từ Hai Bà Trưng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Hai Bà Trưng (Nguyễn Đình Chiểu - Võ Thị Sáu), … các đơn vị dùng cả bao cát, đá bịt chặt miệng xả của cống trong quá trình thi công.

Nhiều tuyến cống, nhà thầu cho xây bít cả hai đầu song lại không làm hệ thống thoát nước tạm, như tuyến cống trên đường Hồ Xuân Hương, đường Phạm Đình Toại và Ngô Thời Nhiệm. Do bị tắc, các hố ga thu gom luôn đầy ứ nước, dù đang mùa khô.

Đáng nói hơn, một số nhà thầu còn ngang nhiên phá bỏ hệ thống cống thoát nước. Trên đường Trường Sa, đơn vị thi công đã cho phá hố ga, hai tuyến cống phi 1.200 và phi 400.

Kiểm tra trên đường Nguyễn Kiệm, cơ quan chức năng phát hiện có đến bốn vị trí gồm nhiều tuyến cống khác nhau đã bị phá bỏ trong quá trình thi công dự án vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè). Còn trên đường Lê Văn Sỹ, đơn vị thi công đã cho tháo dỡ một đoạn cống D 800 dài hơn 3m.

Nương tay với nhà thầu?

“Nếu không kịp thời khắc phục và sử dụng biện pháp mạnh đối với các nhà thầu thi công vi phạm, chỉ một cơn mưa nhỏ, nhiều khu vực trước đây chưa từng bị ngập sẽ chìm trong biển nước” – một cán bộ thuộc Cty Thoát nước bức xúc nhận định.

Trước tình trạng thi công các dự án thoát nước gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống thoát nước chung của TPHCM, Cty thoát nước vừa có công văn số 346 đề nghị Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM (gọi tắt là Trung tâm) có biện pháp, yêu cầu các đơn vị thi công phải khôi phục lại hiện trạng hoặc có biện pháp làm hệ thống thoát nước tạm để đảm bảo khả năng thoát nước.

Theo ông Trần Thế Kỷ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM, Sở này cũng đã yêu cầu Thanh tra tăng cường kiểm tra, buộc các đơn vị thi công khắc phục ngay, nếu quá hạn sẽ tiến hành xử lý vi phạm.

Ông Lê Hoàng Minh, Phó giám đốc Trung tâm cho biết vừa có công văn yêu cầu BQL dự án Vệ sinh môi trường có biện pháp chế tài đối với các đơn vị thi công làm tắc nghẽn cống, gây ngập nước trong khu vực dự án và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu chậm khắc phục cũng như làm phát sinh thêm các điểm “đen”.

Năm 2009, Trung tâm tiến hành kiểm tra, phát hiện chỉ riêng dự án vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè), các đơn vị thi công đã xâm hại hệ thống cống thoát nước tại 28 điểm.

Mới đây, Trung tâm tái kiểm tra, phát hiện các đơn vị đã khắc phục 13 điểm song lại phá hỏng thêm 9 điểm.

MỚI - NÓNG
Lý Hải vượt Thái Hòa
Lý Hải vượt Thái Hòa
TPO - "Lật mặt 7: Một điều ước" được kỳ vọng vực dậy doanh thu phòng vé Việt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía khán giả.