Nguy cơ sập nhà cổ Hội An vì lũ

Nguy cơ sập nhà cổ Hội An vì lũ
TP - Rất nhiều di tích của Hội An (Quảng Nam) hiện trong tình trạng có thể đổ sập bất cứ lúc nào do đã ngâm quá nhiều ngày trong nước lũ. Nhiều nhà cổ đã bị lún tường vôi, mục nát ngói âm dương...

>> Giữa tuần, gió mùa đông bắc lại tăng cường
>> Chính phủ hỗ trợ vùng lũ 205 tỷ đồng, 8.200 tấn gạo

>> Đường sắt đã khai thông sau một tuần tê liệt

Nguy cơ sập nhà cổ Hội An vì lũ ảnh 1
Bị ngâm nước lâu ngày, phần lớn nhà cổ Hội An gặp nguy hiểm.

Đến chiều 18/11, nước tại các sông trong tỉnh Quảng Nam đã lên trở lại, khiến nhiều vùng bị ngập. Vùng tây Duy Xuyên bị ngập tại Trà Kiệu đã làm gián đoạn nhiều đoàn xe cứu trợ. Tại vùng đông các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, lũ lên mức báo động 2 làm tắc nhiều tuyến đường.

Trong khi đó, tại Hội An, lũ đã lên xấp xỉ báo động 3 khiến nhiều đường phố, di tích tiếp tục bị ngập chìm. Nhà cổ số 102 và 104 đường Bạch Đằng vào sáng 18/11 đã nghiêng ra sông Hoài gần 20 độ và có nguy cơ đổ xuống sông.

Rất nhiều di tích của Hội An hiện trong tình trạng có thể đổ sập bất cứ lúc nào do đã ngâm quá nhiều ngày trong nước lũ.

Cùng với công tác chuẩn bị sơ tán dân ngay trong đêm khi lũ dâng lên, Hội An đã huy động hơn 200 thanh niên và công nhân của nhiều đơn vị xây dựng mang 20 khối gỗ khẩn trương chèn chống cho hơn 100 di tích có nguy cơ sụp đổ.

Điểm nóng nhất là huyện Đại Lộc. 161 hộ dân với 770 khẩu thôn 10 Đại Cường sáng 18/11 đã bị cô lập hoàn toàn. Địa phương đã sơ tán khẩn cấp dân. Nhiều xã vùng B, nhiều tuyến đường đã bị lũ chia cắt, khiến địa phương phải di dời  gần 1.000 dân. Nghiêm trọng nhất là đập Trà Cân, xã Đại Hiệp.

Từ chiều 17/11, Đoàn Công binh 270 Quân khu 5 đã điều động gần 40 chiến sĩ đến đập này để gia cố vùng bị sạt lở, sẵn sàng dời khẩn cấp 52 hộ dân khi có sự cố xảy ra. 600 cán bộ chiến sĩ của Quân khu 5 đang tham gia khắc phục hậu quả tại đây, được điều động chuẩn bị ứng phó với lũ.

Trong ngày 18/11, các tổ chức, cá nhân đã tìm mọi cách tiếp cận vùng dân cư bị thiệt hại nặng do lũ để hỗ trợ 1.000 suất quà cứu trợ đồng bào. Chủ tịch huyện Đại Lộc, ông Trương Công Kích, cho biết: “Nếu lũ lên trên báo động 3, địa phương sẽ phải di dời khẩn cấp 10.000 dân...”.

Được biết, trong ngày 18/11, tỉnh Quảng Nam đã phân bổ gấp 55 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục lũ và đối phó với cơn lũ mới.

Theo thông tin từ UBND tỉnh: thêm 29 người bị thương tại huyện Quế Sơn, đưa tổng số người bị thương vì lũ lụt trên địa bàn tỉnh lên 222 người (theo Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 16/11/2007 là 193 người).

MỚI - NÓNG