Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở đầu nguồn lũ

Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở đầu nguồn lũ
TPO - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến khoảng 12-14/9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động 3 (Tân Châu 4,5m, Châu Đốc 4,0m). Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại các tỉnh ĐBSCL, đặc biệt là Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.   
Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở đầu nguồn lũ ảnh 1

Nước ngập nhà dân ở xã Vĩnh Hội Đông (An Phú,  An Giang)

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, mực nước các trạm trung lưu sông Mê Kông lúc 7 giờ ngày 27/8, tại trạm Vientiane (Lào) là 10,25 m cao hơn 0,6 m so cùng kỳ 2017, còn  tại trạm Kratie (Campuchia) là 21,91 m, cao hơn 4,2 m so cùng kỳ 2017.

Dự báo mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu, ven biển các sông miền Tây Nam bộ lên chậm và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 28- 29/8 (18-19 âm lịch) ở mức xấp xỉ báo động 1. Mực nước đầu nguồn ĐBSCL sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới, đến ngày 31/8 có thể cao hơn báo động 2 là 0,05 m, sau đó ít biến đổi.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở đầu nguồn lũ ảnh 2 Người dân đánh bắt thủy sản ở Đồng Tháp

Còn theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 25/8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,86m, dưới báo động (BĐ)2 là 0,14m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,38m, dưới BĐ2 0,12m.

 Dự báo, trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 31/8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 4,2m, trên BĐ2 0,2m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,7m, trên BĐ2 0,2m; tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ2, có nơi trên BĐ2. 

Những ngày tiếp theo, mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến ngày 05/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,15m, trên BĐ2 0,15m; tại Châu Đốc ở mức 3,65m, trên BĐ2 0,15m.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở đầu nguồn lũ ảnh 3 Người dân ở đầu nguồn lũ kiểm tra ngư cụ đánh bắt cá 

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường. Đến khoảng từ ngày 12-14/9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động 3 (Tân Châu 4,5m, Châu Đốc 4,0m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ2- BĐ3, có nơi trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An

 Ông Lê Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn rà soát, gia cố đê bao cho an toàn để bảo vệ sản xuất.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.