Nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt

Nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt
TP - Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hạnh (51 tuổi, ở xóm Đá 1, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) bị ong vò vẽ đốt khiến suy gan, thận. Được biết trong lúc chạy đuổi con lợn xổng chuồng, bà Hạnh bị đàn ong vò vẽ tấn công đốt kín đầu, mặt, tay chân.

> Phương pháp mới cứu sống bệnh nhân bị ong đốt
>Ong đốt, hai trẻ em tử vong

PGS.TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phù toàn thân, tăng cân nhiều, có toan chuyển hóa máu, suy gan, thận do tiêu cơ vân và tan máu. Bị ong vò vẽ đốt hơn 50 mũi nên lượng độc tố nhiễm vào cơ thể rất lớn. Trung tâm phải lọc máu liên tục để cứu sống bệnh nhân. Dự kiến, thời gian điều trị phục hồi của bệnh nhân kéo dài hàng tháng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...