Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng tham gia tìm Boeing mất tích

Đại tướng Phạm Văn Trà (bên trái) trao đổi với Đại tá Trần Văn Lâm, sư đoàn phó không quân Sư 370, tại Sân bay Cà Mau
Đại tướng Phạm Văn Trà (bên trái) trao đổi với Đại tá Trần Văn Lâm, sư đoàn phó không quân Sư 370, tại Sân bay Cà Mau
TPO - Đại tướng Phạm Văn Trà, Nguyên Bộ trưởng Bộ quốc phòng, vừa làm việc với mũi cứu hộ máy bay gặp nạn của Malaysia tại Cà Mau, chiều 10/3.

Đại tá Trần Văn Lâm, Sư đoàn phó Sư đoàn không quân 370, đã báo cáo tình hình hoạt động, phương tiện và lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ máy bay Malaysia mất tích.

Đại tướng Phạm Văn Trà thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ máy bay Malaysia mất tích trong những ngày qua.

Đại tướng chỉ đạo: "Lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nước trong khu vực cần phân vùng tìm kiếm để tránh trùng lắp, lãng phí và không an toàn".

Đại tá Trần Văn Lâm cho biết, ngày mai (11/3) Đại tướng Phạm Văn Trà tham gia trên chiếc trực thăng Mi 171-04 xuất phát từ Sân bay Cà Mau ra tọa độ chỉ huy giao nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG