Nguyên Chủ tịch nước chứng kiến bàn giao tàu cá

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ 4 từ phải qua) chứng kiến bàn giao tàu vỏ thép cho ngư dân Huỳnh Thạch.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ 4 từ phải qua) chứng kiến bàn giao tàu vỏ thép cho ngư dân Huỳnh Thạch.
TP - Sáng 22/11, tại cảng cá Tịnh Kỳ, xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi), Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bàn giao tàu vỏ thép cho ngư dân Huỳnh Thạch, xã Phổ Quang (Đức Phổ), dưới sự chứng kiến của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tàu vỏ thép QNg 98959TS dài 26m, rộng 7m, cao 3,4m; công suất máy 811CV, được đóng mới với tổng kinh phí 12 tỷ đồng, do Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 100% không hoàn lại cho Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh. 

Tàu được bàn giao cho ngư dân Huỳnh Thạch sử dụng và trả nợ trong vòng 11 năm không tính lãi suất. Ngư dân Huỳnh Thạch là nạn nhân trong vụ tàu hải giám Trung Quốc đâm chìm khi đánh bắt hợp pháp tại vùng biển Hoàng Sa ngày 1/1/2016, khiến toàn bộ tàu và ngư lưới cụ hư hỏng. 

Dịp này, Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh hỗ trợ cho 8 chủ tàu bị thiệt hại do thiên tai, bị tàu nước ngoài tấn công; 7 trường hợp ngư dân bị nạn tử vong, ngư dân bị thương khi hoạt động đánh bắt trên biển, với tổng số tiền 269 triệu đồng.

MỚI - NÓNG