Nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai tự nhận hình thức cảnh cáo

TPO - Theo một nguồn tin của Tiền Phong, ngày 26/9, Đoàn công tác của Uỷ ban kiểm tra Trung ương (UBKT) và Tỉnh uỷ Gia Lai đã tổ chức họp tại thành phố Pleiku, công bố kết luận sai phạm và lấy phiếu thăm dò ý kiến về hình thức kỷ thức luật đối với ông Phạm Thế Dũng-nguyên chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các kết luận về sai phạm của ông Dũng được cô đọng thành 9 nội dung, về những vấn đề khiến dư luận bức xúc như cho thuê đất không qua đấu giá, chủ trương mở 5 cửa khẩu qua biên giới giáp ranh với Campuchia, bổ nhiệm người thân…

Tại cuộc họp này, ông Dũng thừa nhận hầu hết các nội dung trong kết luận của UBKT Trung ương. Với những sai phạm này, ông Dũng đã tự nhận hình thức “cảnh cáo”.

Nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai tự nhận hình thức cảnh cáo ảnh 1 Ông Phạm Thế Dũng tự nhận hình thức “cảnh cáo”

Kết thúc cuộc họp, các thành viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức bỏ phiếu kín để đề xuất hình thức kỉ luật đối với ông Dũng.

MỚI - NÓNG