Nguyên Giám đốc Sở 44 tuổi ở Hậu Giang được nghỉ việc theo nguyện vọng

TPO - Sau khi nhận quyết định điều chuyển về Huyện ủy Phụng Hiệp, ông Nguyễn Ngọc Long - nguyên Giám đốc Sở GTVT Hậu Giang đã có đơn xin nghỉ việc và hiện đã được chấp thuận.

Theo nguồn tin của PV chiều 2/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã chấp thuận cho ông Nguyễn Ngọc Long nghỉ việc theo nguyện vọng kể từ đầu tháng 6/2020.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Long (44 tuổi) là Giám đốc Sở GTVT Hậu Giang. Hồi tháng 4/2020, ông Long được luân chuyển về Huyện ủy Phụng Hiệp, giữ chức Phó Bí thư huyện này.

Tuy nhiên, sau khi nhận quyết định điều chuyển, ông Nguyễn Ngọc Long đã có đơn xin nghỉ việc.

Khi đó, ông Nguyễn Văn Bảy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang (hiện là Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp) cho biết ông Long vẫn về Phụng Hiệp nhận nhiệm vụ bình thường.

Còn ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, ông Long nói bản thân bị bệnh tim nhưng Tỉnh ủy đã vận động về huyện nhận nhiệm vụ, sau đó đi khám. Theo ông Hùng, ông Long từng bị bệnh tim phải đi cấp cứu.

Trao đổi với PV Tiền phong ngày 9/4, ông Nguyễn Ngọc Long cho biết khi đó cũng đang xin nghỉ phép để dưỡng bệnh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.