Nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa bị cách hết chức vụ là ai?

TPO - Ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM  xuất thân là một cán bộ an ninh, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trước khi bị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cách hết các chức vụ trong Đảng”.  

Theo nguồn tin của Tiền Phong, ông Phạm Văn Thông sinh ngày 1/1/1960. Ông Thông tốt nghiệp Trường Đại học An ninh, đồng thời có bằng cử nhân kinh tế và cử nhân luật.

Trước khi được đề bạt làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, ông Phạm Văn Thông từng giữ chức vụ Đội phó Đội An ninh Nhân dân thuộc Công an Cảng Sài Gòn; Đội phó Đội 5 thuộc phòng An ninh Kinh tế trực thuộc Công an TPHCM.

Ông Phạm Văn Thông sau đó được điều động về nhận công tác tại Quận ủy quận 2 và đảm nhận chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy. Ông Thông đã được HĐND quận 2 bầu làm Trưởng phòng Quản lý Đô thị, Ủy viên UBND quận 2 trước khi được Ban thường vụ Quận ủy quận 2 điều động về phường Thạnh Mỹ Lợi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường, Quận ủy viên.

Sau khi rời quận 2, ông Phạm Văn Thông được bầu làm Đại biểu HĐND quận 3 và lần lượt trải qua các chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Bến xe Miền Tây; Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO).

Ông Thông được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM bổ nhiệm chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy và được cổ đông Văn phòng Thành ủy đề cử tham gia thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Saigonbank (còn gọi là Ngân hàng Sài Gòn Công thương) nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Khi đó, danh sách cổ đông lớn của Saigonbank gồm 4 đơn vị là Văn phòng Thành ủy TPHCM (chiếm 18,18% vốn); Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận (16,64%); Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa (16,35%) và Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (14,08%).

Nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa bị cách hết chức vụ là ai? ảnh 1 Ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra vào ngày 8/6/2017, các cổ đông của Saigonbank đã bầu ông Phạm Văn Thông vào HĐQT Saigonbank nhiệm kỳ 2013 – 2017. Ông Thông sau đó được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT Saigonbank, thay thế ông Trần Quốc Hải.

Giữ chức vụ này gần một năm, đến ngày 19/6/2018 thì ông Phạm Văn Thông không còn là thành viên HĐQT Saigon Bank nhiệm kỳ 2013 - 2017. Chỉ vài ngày sau, vào ngày 6/7/2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã phát đi thông báo kỷ luật ông Phạm Văn Thông và một số cán bộ lãnh đạo khác có liên quan.

Theo đó, Ủy ban kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thông và cho thôi chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Saigonbank.

Tuy nhiên, căn cứ vào mức độ sai phạm, mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quyết định áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn đối với ông Thông. Cụ thể: Thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Phạm Văn Thông, nguyên phó Chánh Văn phòng Thành ủy, nguyên đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định ông Phạm Văn Thông được phân công giúp Chánh Văn phòng Thành ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp của Đảng bộ thành phố nhưng đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Văn Thông đã vi phạm quy chế làm việc, quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố và vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản, quản lý doanh nghiệp trong việc tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận thực hiện hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án Khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa bị cách hết chức vụ là ai? ảnh 2 Khu đất hơn 32 ha đất "sạch" đã hoàn tất bồi thường giải tỏa ở xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) được bán cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá rẻ bèo 

Ông Thông đã vi phạm khi ký chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận thực hiện hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng 45% vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư ven sông, phường Tân Phong, quận 7.

Ông Thông có trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án Khu nhà ở phường An Phú, quận 2.

Ngoài ra, ông Phạm Văn Thông tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho nhóm người đại diện vốn của Thành ủy biểu quyết việc huy động vốn thông qua phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn không đúng quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định vi phạm của ông Phạm Văn Thông là rất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Thành ủy và cá nhân ông.

Ông Tất Thành Cang và nhiều quan chức bị kỷ luật

Liên quan đến sai phạm trên, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với bà Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM cũng đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét và xử lý trách nhiệm đối với ông Tất Thành Cang.

Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành bằng hình thức kỷ luật cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy đối với ông Tất Thành Cang.

Ngoài ra, Thành ủy TPHCM đã thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức vụ Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Trưởng Phòng Quản lý đầu tư – Kinh doanh vốn đối với ông Huỳnh Phước Long.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy cũng quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với 4 lãnh đạo công ty Phú Nhuận, gồm: Ông Trang Thành Sương, nguyên bí thư chi bộ, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên; ông Phạm Văn Thắng, phó bí thư chi bộ, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng xây dựng giá đất bất động sản kinh doanh công ty; ông Huỳnh Công Tài, bí thư chi bộ, kế toán trưởng, thành viên hội đồng thành viên và ông Lê Thái Bảo, phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh công ty.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.