Nguyễn Mậu Thôn - "kiến trúc sư" của các đường dây chạy án

Nguyễn Mậu Thôn - "kiến trúc sư" của các đường dây chạy án
Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an và Phó ban Nội chính Trung ương Trần Đại Hưng đều khẳng định có 4 đường dây chạy án cho con bạc "triệu đô" Bùi Tiến Dũng.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã xác định được trước khi bị bắt, Bùi Tiến Dũng đã đầu tư gần 10 tỉ đồng để... chạy tội.

Ngay sau khi biết tin Bùi Quang Hưng bị bắt, Bùi Tiến Dũng đã triệu tập chân tay bàn mưu tính kế để chạy án một cách rất công phu, kỹ lưỡng.

Bước đầu đã xác định được, cho đến trước thời điểm bị bắt, Bùi Tiến Dũng đã 4 lần triệu họp "tay chân". Tất cả các cuộc họp này đều có sự tham gia của Nguyễn Mậu Thôn - Giám đốc Cty Hoa Việt (đã bị bắt).

Nguyên là cán bộ công an, Thôn biết rất rành rẽ các thủ đoạn đối phó với các cơ quan pháp luật. Chính Thôn đã vẽ ra bản quy hoạch "bơm tiền" theo 4 hướng.

Cụ thể, một hướng được giao gần 200.000USD tiếp cận với Cơ quan điều tra. Hướng này, do Tôn Anh Dũng (tức Dũng "Huế") và Phạm Tiến Dũng - Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch PMU18, đảm nhiệm.

Chính Phạm Tiến Dũng đã xuất ra 50.000USD mang đến gõ cửa của một cán bộ nhằm lo lót cho Bùi Tiến Dũng nhưng bị vị này phản ứng đuổi về.

Một mũi khác được xác lập thông qua một cán bộ ở một cơ quan ở trung ương. Mũi này được giao trên 100.000USD nhằm vào cơ quan kiểm sát.

Một mũi khác cũng được giao khoản tiền trên 100.000USD nhằm đến một cơ quan hành pháp cấp bộ, mũi quan trọng này do Nguyễn Mậu Thôn trực tiếp đảm trách.

Và mũi thứ tư nhắm đến các cơ quan ngôn luận - Nguyễn Quyết (tức Quyết "râu") phụ trách mảng các cơ quan phía nam và phía bắc do Thôn và Phạm Tiến Dũng trực tiếp tiếp cận...

Toàn bộ hành vi môi giới hối lộ, tiếp cận các quan chức đưa hối lộ đều được Dũng uỷ quyền cho Nguyễn Mậu Thôn. Thôn quản lý tiền, điều hành tay chân đem tiền lo lót.

Tại trại tạm giam, Nguyễn Mậu Thôn đã có những lời khai quan trọng khớp với lời khai của Tôn Anh Dũng, Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa...  

Theo Lam Sơn
Lao động

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.