Vụ hành hạ trẻ em dã man tại Bình Phước 

Nguyễn Văn Tước và Nguyễn Thị Mỳ là bố mẹ cháu Hảo

Nguyễn Văn Tước và Nguyễn Thị Mỳ là bố mẹ cháu Hảo
Chiều 14/10, Viện Khoa học hình sự (VKHHS) Bộ Công an đã có kết quả giám định AND về huyết thống của những người liên quan đến cháu Nguyễn Thị Hảo - nạn nhân bị hành hạ dã man tại tỉnh Bình Phước.

Theo kết luận của VKHHS, Nguyễn Văn Tước và Nguyễn Thị Mỳ là bố mẹ ruột của cháu Nguyễn Thị Hảo với xác suất 99,999%. Như vậy, người hành hạ dã man cháu Hảo chính là mẹ đẻ của cháu.

Liên quan đến bị can Nguyễn Thị Mỳ, Công an huyện Phước Long cho biết, trong quá trình điều tra Mỳ có biểu hiện bệnh tâm thần và công an đã cho đi giám định tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa - Đồng Nai) nhưng chưa có kết quả.

Theo cơ quan điều tra, sau khi có kết quả giám định nếu Nguyễn Thị Mỳ bị tâm thần thì sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Ngược lại nếu Mỳ không bị tâm thần thì sẽ hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố trước pháp luật.

Theo H.Thu - Đ.Mai
Sài Gòn giải phóng

MỚI - NÓNG