Nhà chùa cho khách ăn mặc hở hang mượn áo

Phật tử, bảo vệ chùa Linh Ứng chuẩn bị váy và áo choàng cho du khách ăn mặc hở hang
Phật tử, bảo vệ chùa Linh Ứng chuẩn bị váy và áo choàng cho du khách ăn mặc hở hang
TP - Hơn 1 tháng nay, chùa Linh Ứng tại bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức cấp phát váy choàng, áo khoác cho du khách ăn mặc phản cảm đến viếng chùa. Được nhắc nhở, tất cả đều vui vẻ mặc vào để chốn tâm linh thêm trang nghiêm, ý thức của du khách và người dân cũng dần được nâng lên.

Chính điện của chùa Linh Ứng luôn có 1 bảo vệ và một phật tử đảm nhận công việc này. Hàng ngày, hai người này có nhiệm vụ theo dõi, quan sát du khách khi họ chuẩn bị bước chân vào chính điện. Khi phát hiện du khách bất kể nam hay nữ, khách nội địa hay nước ngoài ăn mặc hở hang, áo quần quá ngắn, mặc váy, áo rộng cổ không phù hợp để vào chính điện lập tức họ đến nhắc nhở và phát váy choàng, áo choàng để mặc vào. Những chiếc váy choàng đơn giản, che đầy phần da thịt hở hang của nhiều nam thanh nữ tú, đã làm chính điện chùa Linh Ứng thêm phần tôn nghiêm. “Mỗi ngày chúng em phát trên 1.000 lượt áo quần cho khách. Nhiều du khách tỏ ra rất bất ngờ nhưng đều vui vẻ mặc áo, váy choàng bọn em đưa. Lê Thị Thắm một nữ phật tử cho biết.  

MỚI - NÓNG