Nhà giàn đầu tiên đón nhận quà Tết

Nhà giàn đầu tiên đón nhận quà Tết
TP - Sau hải trình không nghỉ trong hai ngày đêm, tàu HQ-608 của Hải đội 812 thuộc Vùng 2 Hải quân đã đến vùng biển Phúc Tần và chuyển hàng, quà Tết cho nhà giàn DK1/16 (Phúc Tần B) sáng 4/1.

Vì sóng cấp 4, nên hàng, quà Tết được chuyển xuống xuồng máy, chạy sát chân nhà giàn để các chiến sĩ phía trên kéo lên bằng dây.

Thiếu tá Trần Bá Lợi, chính trị viên nhà giàn DK1/6 cho biết, nhà giàn đã nhận được đầy đủ quà, hàng Tết. Cũng thời điểm này, tàu HQ-953 đang trên hải trình đem quà Tết cho các nhà giàn Cụm Tư Chính, Phúc Nguyên, Cà Mau và trạm Radar 590 Côn Đảo. Như vậy, tính đến ngày 4/1, đây là nhà giàn đầu tiên trong số 15 nhà giàn nhận được quà Tết từ đất liền.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.