Nhà hát giao hưởng 1.000 chỗ ở Vĩnh Phúc thường xuyên đóng cửa

Là một trong những nhà hát giao hưởng lớn nhất cả nước, hai năm qua nhà hát Vĩnh Phúc tổ chức được 15 sự kiện và hầu hết miễn phí.

Nằm giữa công viên quảng trường trung tâm thành phố Vĩnh Yên, Nhà hát Vĩnh Phúc có tổng diện tích 23.500 m2, tổng số vốn đầu tư 775 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng từ tháng 2/2016. Tòa nhà nổi bật với kiến trúc đồ sộ gồm một tầng hầm, ba tầng nổi, mái hiên lớn đua ra trước đại sảnh.

Nhà hát giao hưởng 1.000 chỗ ở Vĩnh Phúc thường xuyên đóng cửa ảnh 1 Nhà hát Vĩnh Phúc nằm trên quảng trường thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km. Ảnh: Tất Định. 

Theo đề án xây dựng, công trình sẽ trở thành nhà hát Opera tầm cỡ khu vực. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Australia, công trình có công năng tổ chức hòa nhạc giao hưởng, ballet, nhạc vũ kịch quốc tế, chiếu phim chất lượng cao đạt tiêu chuẩn như Trung tâm chiếu phim quốc gia. Nơi này còn là địa điểm hội nghị, hội thảo của tỉnh, khu vực và quốc tế.

“Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu văn hóa của người dân trong tỉnh, nhà hát còn được xây dựng với mục đích tổ chức những chương trình nghệ thuật, hòa nhạc quy mô lớn, thu hút các đoàn nghệ thuật, khán giả từ Hà Nội, giãn cách tổ chức biểu diễn cho Nhà hát lớn Hà Nội”, ông Ngô Duy Đông, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc nói. 

Cách trung tâm Hà Nội 50 km với hơn một giờ lái xe, nhà hát Vĩnh Phúc được đánh giá là một trong những nhà hát giao hưởng có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay. Khán phòng chính T1 sức chứa 1.000 chỗ ngồi, sân khấu thiết kế hầm cho dàn nhạc giao hưởng, 6 phòng thay phục trang, hậu trường cho nghệ sĩ.

Hai khán phòng bên cạnh với 500 và 250 chỗ ngồi, hiện mới xây dựng phần cốt bê tông, đóng kín cửa từ năm 2015 và chưa dự kiến thời gian hoàn thiện.

Nhà hát giao hưởng 1.000 chỗ ở Vĩnh Phúc thường xuyên đóng cửa ảnh 2 Sảnh chính của Nhà hát Vĩnh Phúc. Ảnh: Tất Định.

Biểu diễn miễn phí vẫn vắng người xem

Hơn hai năm đưa vào sử dụng, Nhà hát Vĩnh Phúc thường xuyên trong tình trạng tối đèn, đóng cửa. Điểm sáng đèn thường xuyên trong tòa nhà là quán cà phê ca nhạc ở sảnh T2 của Đoàn ca múa nhạc Vĩnh Phúc, đơn vị đang quản lý nhà hát. Những buổi ca nhạc nhẹ, mini show tổ chức định kỳ vào tối thứ bảy trên sân khấu rộng chừng 15 m2 của quán cà phê.

“Do khán phòng T2 chưa xây xong, chúng tôi tận dụng sảnh mở quán cà phê làm điểm sinh hoạt cho anh em nghệ sĩ, thêm tiền phụ cấp cho nhân viên vận hành”, ông Lê Hải, Phó ban quản lý Nhà hát Vĩnh Phúc giải thích.

Ông Hải cho hay, ngoài việc tổ chức hoạt động âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, nhà hát chủ yếu phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh, sự kiện quy mô lớn, từ 600 đến 1.000 người. Sự kiện vừa và nhỏ, quy mô dưới 600 người thường không được tổ chức tại đây do chi phí điện nước cao. Hiện, kinh phí vận hành nhà hát mỗi tháng khoảng 50 triệu từ ngân sách tỉnh.

“Tổ chức sự kiện để bán vé rất khó vì tiền đầu tư lớn, khả năng thu hồi vốn thấp. Khán giả ở tỉnh chưa nhiều người bỏ tiền mua vé xem nghệ thuật. Khán giả từ Hà Nội chủ yếu khách mời của đơn vị tổ chức”, ông Hải chia sẻ.

Trong hai năm nhà hát Vĩnh Phúc tổ chức 15 sự kiện lớn, trong đó có Festival âm nhạc Á - Âu 2016, Tuần lễ phim Ấn Độ (2016), Liên hoan nghệ thuật các nước ASEAN (8/2017), Hòa nhạc Toyota 2017, công diễn vở nhạc kịch Lá đỏ... Các sự kiện như Lễ phát động ra quân truyền thông về mất cân bằng giới tính, liên hoan tiếng hát truyền hình tỉnh, biểu diễn xiếc cũng được tổ chức tại đây.

Hầu hết chương trình phát vé mời hoặc miễn phí, nhưng chỉ ba buổi biểu diễn ca nhạc khán phòng chật kín khán giả là Liên hoan âm nhạc Á - Âu 2016; buổi công diễn vở nhạc kịch Lá đỏ của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân dịp 30/4/2017 và Liên hoan múa rồi quốc tế lần thứ V-2018 ngày 12/10. Những chương trình còn lại thường chỉ vài chục đến hơn 100 khán giả.

Nhà hát giao hưởng 1.000 chỗ ở Vĩnh Phúc thường xuyên đóng cửa ảnh 3 Khán phòng T1 sức chứa 1.000 chỗ ngồi của Nhà hát Vĩnh Phúc. Ảnh: Tất Định.

Đánh giá về hoạt động của nhà hát, ông Ngô Duy Đông, Phó giám đốc Sở Văn hóa cho rằng bước đầu đã đạt hiệu quả phục vụ người dân trong tỉnh, tuy nhiên “chưa được như kỳ vọng”. “Để thu hút khán giả, tự chủ về tài chính phải mất quãng thời gian dài nữa. Chúng tôi hy vọng sắp tới, mỗi tháng sẽ tổ chức định kỳ một chương trình biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật ở đây”, ông nói.

Để có kinh phí duy trì, nhà hát Vĩnh Phúc đã áp dụng thử nghiệm cho ba đơn vị thuê rạp thu về 70 triệu đồng. Chương trình bán vé duy nhất là buổi biểu diễn xiếc của Liên đoàn xiếc Việt Nam tháng 11/2017. Ban quản lý cho thuê địa điểm với giá 20.000.000 đồng/đêm và hỗ trợ bán vé, giá vé 100.000-200.000 đồng. Buổi biểu diễn thu hút được gần 200 khán giả.

Sở Văn hóa cũng đang xây dựng dự thảo về quản lý, khai thác nhà hát tỉnh. Theo đó, đơn vị này đề xuất cho thuê hội trường, khán phòng, mặt bằng không gian chưa sử dụng để kinh doanh dịch vụ về văn hóa giải trí.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG