Nhà lưu niệm ông Nguyễn Bá Thanh trước ngày đón khách

Ngoài phòng trưng bày tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp, khu lưu niệm còn gìn giữ những kỷ vật, bài thơ... mà người dân viết tặng sau khi ông Nguyễn Bá Thanh qua đời.
Nhà lưu niệm ông Nguyễn Bá Thanh trước ngày đón khách ảnh 1

Khu lưu niệm ông Nguyễn Bá Thanh tại khuôn viên nghĩa trang gia tộc Nguyễn Bá (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vừa khánh thành. Đây là nơi cũng là nơi để những người yêu mến ông đến viếng, xem những hình ảnh, tư liệu quý về Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Nhà lưu niệm ông Nguyễn Bá Thanh trước ngày đón khách ảnh 2

Khuôn viên rộng khoảng 1.000 m2, được khởi công cách đây hơn 2 tháng. Bước qua cổng chào là ngôi nhà 3 gian bằng gỗ với diện tích hơn 50 m2. Quản lý nghĩa trang gia tộc Nguyễn Bá cho biết, sau khi hoàn thành, tất cả các kỷ vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của ông sẽ được lưu giữ tại đây.

Nhà lưu niệm ông Nguyễn Bá Thanh trước ngày đón khách ảnh 3

Khuôn viên nhà lưu niệm được lát gạch, trồng cỏ và các loại cây cảnh, yên bình, thoáng mát.

Nhà lưu niệm ông Nguyễn Bá Thanh trước ngày đón khách ảnh 4

Nhà bát giác để người dân đi viếng ông Thanh có thể dừng chân, ngắm cảnh. Theo người quản lý nghĩa trang, kinh phí xây dựng khu lưu niệm do gia đình ông Thanh bỏ ra. Dự kiến, tháng sau nơi đây sẽ mở cửa đón khách.

Nhà lưu niệm ông Nguyễn Bá Thanh trước ngày đón khách ảnh 5

Phía trong cùng của khuôn viên là một hồ nước rộng hơn 50 m2. 

Nhà lưu niệm ông Nguyễn Bá Thanh trước ngày đón khách ảnh 6

Từ nơi dừng chân này, mọi người có thể ngắm phong cảnh với những vườn cây, ao cá.

Nhà lưu niệm ông Nguyễn Bá Thanh trước ngày đón khách ảnh 7

Bộ bàn ghế bằng đá trong nhà bát giác. 

Nhà lưu niệm ông Nguyễn Bá Thanh trước ngày đón khách ảnh 8

Chánh điện trước khu mộ của ông Nguyễn Bá Thanh. 

Nhà lưu niệm ông Nguyễn Bá Thanh trước ngày đón khách ảnh 9

Mộ nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương luôn được tỏa bóng mát mỗi ngày.

Ông Nguyễn Bá Thanh sinh ngày 8/4/1953, tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Trước khi qua đời, ông là Trưởng ban Nội chính Trung ương và phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Nguyên Bí thư TP Đà Nẵng qua đời tại nhà riêng lúc 13h ngày 13/2/2015 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Ngọ).

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.