Nhà máy cồn rượu xả nước thải ra sông Trà Khúc

Nhà máy cồn rượu xả nước thải ra sông Trà Khúc
cá chết trắng sông Trà Khúc trong ngày 3 và 4-5.
Nhà máy cồn rượu xả nước thải ra sông Trà Khúc ảnh 1
Cá chết tại sông Trà Khúc

Tại buổi làm việc, Cty CP Đường Quảng Ngãi khẳng định, Nhà máy sản xuất cồn rượu đã ngừng hoạt động, hệ thống xử lý nước thải ra sông Trà Khúc đã được bịt lại.

Tuy nhiên, khi kiểm tra hiện trường, hệ thống xả nước thải ra sông Trà Khúc vẫn hoạt động. Miệng cống xả được che khuất bởi một lùm cây, phía trên có 2 van đóng mở. Đại diện cơ quan chức năng  mở van, một lượng lớn nước thải đen ngòm, hôi thối chảy ra sông Trà Khúc. 

Đại tá Phạm Hùng, Phó Phòng Cảnh sát Môi trường - CA Quảng Ngãi cho biết, kết quả kiểm tra ngày 5-5 cho thấy hàng ngàn mét khối nước thải hèm cồn rượu không còn trong hồ. “Nếu thật sự hồ nước này thải ra sông Trà Khúc thì chuyện cá chết là đương nhiên” - Ông Hùng nhấn mạnh.

Khi được hỏi hàng ngàn mét khối nước thải trong hồ chứa hèm cồn rượu chuyển đi đâu, ông Lê Văn Quang - Phó Tổng Giám đốc Cty CP Đường Quảng Ngãi cho rằng chủ trương của lãnh đạo Cty là không cho thải chất thải đó ra môi trường. Còn ai xả, xả vì mục đích gì, lãnh đạo Cty sẽ chỉ đạo kiểm tra làm rõ. Ông Võ Văn Nha, Giám đốc Nhà máy cồn rượu không trả lời câu hỏi trên. 

Ông Huỳnh Nam Kha, Chánh thanh tra Sở TN&MT Quảng Ngãi cho biết thêm, Sở TN&MT đã nhiều lần yêu cầu Cty CP Đường Quảng Ngãi tháo dỡ hệ thống nước thải trực tiếp ra sông Trà Khúc theo quyết định của UBND tỉnh nhưng Cty vẫn không chấp hành. Cty còn có công văn xin giữ lại đường ống này để súc rửa hệ thống hồ chứa nước sinh học, thải nước thải vệ sinh...

Cùng ngày, Sở TN&MT đã thành lập thêm 2 đoàn kiểm tra. Một đoàn tiến hành kiểm tra hiện tượng cá chết trên sông, lấy ý kiến người dân. Đoàn thứ hai tiến hành lấy mẫu nước trên sông Trà Khúc để kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt. Dự kiến, trong ngày 7-5, sẽ công bố nguyên nhân chính thức khiến cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc.

MỚI - NÓNG