Nhà máy gây ô nhiễm môi trường

Người dân tụ tập trước nhà máy tinh bột sắn NT phản đối việc xả thải
Người dân tụ tập trước nhà máy tinh bột sắn NT phản đối việc xả thải
TP - Từ nhiều năm nay, người dân sống chung quanh nhà máy sản xuất tinh bột sắn ở thôn Lương Cang, xã Quãng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận đã phải chịu bầu không khí nồng nặc mùi hôi thối. Nguyên nhân là Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Ninh Thuận gây ra.

> Đình chỉ công tác bốn cán bộ vụ cướp thịt thối tiêu hủy

Vào những tháng cao điểm sản xuất của nhà máy thì mùi hôi thối bốc lên từ nhà máy khiến cho những ai đi ngang qua cũng đều chịu không nổi.

Còn hơn 200 hộ dân của thôn Lương Cang từ nhiều năm nay đều phải mang khẩu trang bất kỳ lúc nào, nhà luôn phải đóng kín cửa, tránh bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối từ nguồn nước thải của nhà máy.

Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp và lãnh đạo nhà máy nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Người dân địa phương cho biết: Đã nhiều lần nhà máy tinh bột sắn Ninh Thuận lén lút xả thải ra con mương Chả và sông Cái và đây chính là nguồn nước sinh hoạt mà người dân địa phương lấy về để dùng.

Sở TN&MT đã cử đoàn xuống lấy mẫu nước thải, mẫu không khí để phân tích mức độ ô nhiễm.

Được biết, năm 2009 Nhà máy tinh bột sắn Ninh Thuận đã bị phòng TN&MT huyện Ninh Sơn xử lý, vì đã gây ô nhiễm môi trường, đề nghị khắc phục, thế nhưng cho đến nay mọi việc y như cũ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG