Nhà máy lọc dầu Dung Quất : Lại liên tiếp bị mất trộm nhiều vật tư

Nhà máy lọc dầu Dung Quất : Lại liên tiếp bị mất trộm nhiều vật tư
Ông Đinh Bá Quý, Phó Giám đốc Tổng công ty xây dựng số 1- chi nhánh miền Bắc- Giám đốc điều hành thi công gói thầu Cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết: trong vòng 3 đêm liền từ 29, 30/9 và mùng 1/10 tại công trường Nhà máy lọc dầu Dung Quất, bọn trộm cắp đã vào lấy nhiều loại vật tư.

Đêm 29/9, mặc dù có 4 bảo vệ công trường, nhưng lợi dụng trời mưa kẻ trộm đã đột nhập vào cắt trộm toàn bộ dây điện kéo từ máy phát điện đến công trường và lấy cắp một số sắt thép làm cho công trường phải ngừng thi công để khắc phục.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 30/9, Đồn Công an Dung Quất phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu Dung Quất bắt quả tang 3 công nhân gồm: Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1978) quê ở tỉnh Hà Tây; Đặng Xuân Kỳ (1990) và Phùng Văn Quốc (1990) đều ở tỉnh Phú Thọ là công nhân của Công ty Thép Việt -Nhật là nhà thầu phụ đang thi công tại dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã lấy cắp trên 70 kg sắt đang đi tiêu thụ.

Lợi dụng trời mưa to gió lớn do ảnh hưởng cơn bão số 5, tối ngày 1/10, kẻ trộm đã đột nhập vào kho chứa vật tư của Công ty TNHH Sơn Hải- đơn vị thi công Nhà máy lọc dầu Dung Quất lấy cắp một số vật tư. Riêng dây điện, kẻ trộm đã đem đến một khu đồi gần đó đốt để lấy đồng.

Nguyễn Đăng Lâm
TTXVN

MỚI - NÓNG