Nhà ngập sau bão, người dân Hà Nội be bờ, tát nước

Nhà ngập sau bão, người dân Hà Nội be bờ, tát nước
TPO - Nước mưa tràn vào nhà sau cơn bão số 1, nhiều hộ dân trong ngõ 165 Cầu Giấy (Hà Nội) phải đắp bao cát chắn, tát nước ra khỏi nhà chống ngập.
Nhà ngập sau bão, người dân Hà Nội be bờ, tát nước ảnh 1

Cơn bão số 1 đổ bộ vào đất liền tối 27, rạng sáng 28/7 khiến một người chết, nhiều người bị thương ở Hà Nội. Cơn bão kèm theo giông lốc, mưa nặng hạt cũng khiến nhiều tuyến phố ngập úng.

Nhà ngập sau bão, người dân Hà Nội be bờ, tát nước ảnh 2

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, nhiều ngõ nhỏ trên phố Dương Đình Nghệ, Trung Kính, phố Trần Bình, Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng nước ngập sâu 20-40 cm.  

Nhà ngập sau bão, người dân Hà Nội be bờ, tát nước ảnh 3

Ngõ 165 Cầu Giấy, nước ngập sâu tràn vào hàng chục hộ dân. Hàng loạt xe chết máy khi người dân đi làm buổi sáng.

Nhà ngập sau bão, người dân Hà Nội be bờ, tát nước ảnh 4

Do nước ngập, đi lại khó khăn nhiều gia chủ đóng kín cửa hàng.

Nhà ngập sau bão, người dân Hà Nội be bờ, tát nước ảnh 5

Rời khỏi nhà, nhiều người phải dắt xe máy vì nước ngập sâu. Chị Thanh Lam cho biết, mỗi lần mưa lớn khu vực chị sống đều bị ngập úng. Do là vùng trũng nên nước rút chậm khiến mọi sinh hoạt gia đình đều bị ảnh hưởng.

Nhà ngập sau bão, người dân Hà Nội be bờ, tát nước ảnh 6

Còn anh Toàn cho hay, xe chết máy khiến anh tới cơ quan làm việc muộn 1 tiếng.

Nhà ngập sau bão, người dân Hà Nội be bờ, tát nước ảnh 7

Chật vật dùng thau tát nước khỏi nhà sau mưa bão, ông Hùng cho biết, nền đường được nâng lên sau nhiều năm khiến sàn nhà ông cùng nhiều hộ trong ngõ 165 Cầu Gấy thấp hơn mặt đường. Mỗi lần mưa lớn kéo dài, nước dềnh lên bủa vây khu dân cư.

Nhà ngập sau bão, người dân Hà Nội be bờ, tát nước ảnh 8

Sống chung với nước ngập, gia đình ông phải xây bờ, đắp bao cát chắn nhưng nước vẫn thấp vào trong khiến việc làm ăn buôn bán cũng như sinh hoạt ảnh hưởng. Theo UBND TP Hà Nội, do ảnh hưởng của cơn bão, 667 cây xanh bị quật đổ, 10 điểm xảy ra ngập úng trên toàn thành phố, 19 nút đèn tín hiệu giao thông bị ảnh hưởng khiến các dòng phương tiện bị ùn ứ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.