Nhà nước Lào trao Huân chương cho tướng lĩnh Việt Nam

Nhà nước Lào trao Huân chương cho tướng lĩnh Việt Nam
TPO - Sáng 21-7, Thượng tướng Đuông-chay Phi-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào trao Huân chương Ít-xa-la hạng Nhất và hạng Nhì cho các tướng lĩnh Việt Nam.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, sáng nay, Thượng tướng Đuông-chay Phi-chít trao Huân chương Ít-xa-la hạng Nhất và hạng Nhì cho các tướng lĩnh là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam trong buổi lễ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. 

Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào, ghi nhận những đóng góp to lớn về mặt trí tuệ, công sức của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam trong việc giúp đỡ CHDCND Lào đào tạo cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chuyên môn giai đoạn 2005 - 2010, góp phần vào việc xây dựng Quân đội Nhân dân Lào ngày càng phát triển vững mạnh và từng bước hiện đại.

Trong đợt này, Nhà nước CHDCND Lào trao Huân chương Ít-xa-la hạng Nhất cho Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Huân chương Ít-xa-la hạng Nhì cho 11 tướng lĩnh, bao gồm:

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, nguyên Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Nhà nước Lào trao Huân chương cho tướng lĩnh Việt Nam ảnh 1

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cảm ơn những tình cảm quý báu của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào đã dành cho QĐND Việt Nam nói chung, và các tướng lĩnh được nhận Huân chương nói riêng.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ bày tỏ phấn khởi, trân trọng trước sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Lào đối với Việt Nam, đồng thời khẳng định, tình đoàn kết Việt - Lào anh em sẽ trường tồn cùng thời gian.

Theo Viết
MỚI - NÓNG