Nhà Quốc hội: Khởi công vào tháng 10/2009

Nhà Quốc hội: Khởi công vào tháng 10/2009
TP - Báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) hôm qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho biết, Chính phủ đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để tháng 10/2009 có thể khởi công công trình quan trọng này.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân cho biết, mục tiêu hoàn thành xây dựng Nhà Quốc hội vào đầu năm 2011 để kịp phục vụ kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XII là không đạt được. Nguyên nhân là phải chờ kết quả khai quật khảo cổ khu vực kéo dài 20 m về phía đông trong khuôn viên Hội trường Ba Đình cũ.

Dự án khai quật khảo cổ học do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phê duyệt và triển khai dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2008, nhưng hai lần điều chỉnh khất lại vào tháng 2/2009 và cuối tháng 6/2009 cũng đều không đạt. Ông Quân cho biết thêm, hiện khối lượng công việc khảo cổ còn nhiều, thời tiết lại không thuận lợi nên việc bàn giao mặt bằng trong tháng 7/2009 cũng rất khó khăn.

Tuy vậy, Chính phủ quyết tâm hoàn thành thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình tháng 10/2009; chuẩn bị các điều kiện để khởi công công trình vào tháng 10/2009. “Dự kiến nếu khởi công trong tháng 10/2009, công trình thực hiện theo hình thức chỉ định thầu có thể hoàn thành trong tháng 6/2012”- Ông Quân thông báo.

Tổng đầu tư 4.800 tỷ đồng

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân, Nhà Quốc hội có hai tầng hầm, năm tầng nổi. Tổng mức đầu tư Dự án do Tư vấn thiết kế lập khoảng 4.800 tỷ đồng, gồm các hạng mục Nhà Quốc hội (khoảng 3.300 tỷ), nơi đỗ xe ngầm sức chứa khoảng 500 xe ôtô, đường hầm, cải tạo lại đường Bắc Sơn, đường Độc Lập, đường Hoàng Văn Thụ; chi phí cho công tác khảo cổ học….

Số vốn này chưa kể đến chi phí xây dựng khu Di tích 18 Hoàng Diệu. Phòng họp chính sẽ bố trí 600 chỗ có bàn rời. Tuy nhiên, vẫn có khoảng trống phía sau để có thể lắp ghế trong trường hợp có thêm khách mời.

MỚI - NÓNG