Nha Trang khai hội Tháp Bà Po Nagar

Đồng bào Chăm hành hương đến Lễ hội Tháp Bà Po Nagar
Đồng bào Chăm hành hương đến Lễ hội Tháp Bà Po Nagar
TPO - Sáng 27/4 (21/3 năm Bính Thân), Lễ hội Tháp Bà Po Nagar ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), còn gọi là Lễ hội Thiên Y A Na Thánh Mẫu, di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, đã chính thức được khai mạc.
Nha Trang khai hội Tháp Bà Po Nagar ảnh 1

Lễ hội Tháp Bà Po Nagar được tổ chức hàng năm, từ ngày 20/3 đến 23/3 (21/3 đến 24/3) âm lịch. Mỗi dịp lễ hội, có khoảng 60.000 người – 70.000 người đến tham dự, bao gồm người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên…, người Kinh và một số dân tộc thiểu số khác ở các tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh trống khai hội

Nha Trang khai hội Tháp Bà Po Nagar ảnh 2

Tháp Bà Po Nagar, sáng ngày 27/4

Nha Trang khai hội Tháp Bà Po Nagar ảnh 3

Lễ hội Tháp Bà Po Nagar gồm các nghi lễ chính: Lễ thay y cho tượng Thiên Y A Na Thánh Mẫu ở trong tháp chính của quần thể Tháp Bà Po Nagar, Lễ thả hoa đăng ở sông Cái Nha Trang, Lễ cầu quốc thái dân an, Lễ cúng Ngọ, cúng thí thực; Tế lễ cổ truyền, Lễ Khai Diên, lễ Tôn Vương; Lễ Dâng hương tạ Mẫu; Hội thi rước nước và bày mâm hoa quả dâng Mẫu. Trong ảnh: Các mâm lễ của đồng bào Chăm

Nha Trang khai hội Tháp Bà Po Nagar ảnh 4

Sau tiếng trống khai hội, bắt đầu Lễ dâng hương tạ Mẫu

Nha Trang khai hội Tháp Bà Po Nagar ảnh 5
Nha Trang khai hội Tháp Bà Po Nagar ảnh 6

Người dân thành kính dâng hương trước tượng Thiên Y A Na Thánh Mẫu

Nha Trang khai hội Tháp Bà Po Nagar ảnh 7

Nhiều người xoa tay vào lưng tượng Thiên Y A Na Thánh Mẫu rồi xoa lên mặt, lên tóc, cầu sự an lành, may mắn

Nha Trang khai hội Tháp Bà Po Nagar ảnh 8

Khu vực tiền đình (mandapa) của Tháp Bà Po Nagar

Nha Trang khai hội Tháp Bà Po Nagar ảnh 9
Nha Trang khai hội Tháp Bà Po Nagar ảnh 10
Nha Trang khai hội Tháp Bà Po Nagar ảnh 11

Trong suốt các ngày lễ hội, liên tục có các buổi múa bóng và hát văn. Mỗi mùa lễ hội, có khoảng 100 lượt đoàn của tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh, thành phố khác vào tháp chính dâng lễ Mẫu, sau đó biểu diễn múa bóng và hát văn. 

MỚI - NÓNG