Nhà văn, nhà báo Hồ Thị Hải Âu: 'Không biết nấu canh cua thì đã sao?'

Nhà văn, nhà báo Hồ Thị Hải Âu.
Nhà văn, nhà báo Hồ Thị Hải Âu.
TP - “Nếu bất ngờ có ai đó hỏi con gái tôi “canh cua nấu với gì?” hẳn con sẽ rất lúng túng và có thể không trả lời được. Đơn giản, vì nhà tôi hiếm khi ăn canh cua. Và nếu có nấu thì nhà tôi hay nấu với rau mùng tơi, không phải rau đay. Vì thế hãy thôi bới móc và phán xét”- Mẹ nữ sinh Harvard Lã Hồ Minh Khuê chia sẻ quan điểm.

Nhà văn, nhà báo Hồ Thị Hải Âu chia sẻ: Tôi ngạc nhiên về độ nóng của câu chuyện. Đến mức mắng mỏ, chửi bới thậm chí văng tục và trù ẻo cô gái ấy một cách không tiếc lời. Những lời lẽ tàn nhẫn đến mức khiến tôi có cảm giác như sự thiếu khuyết một vài kiến thức phổ thông của một cô gái trẻ còn làm bất an xã hội nhiều hơn cả nạn tham nhũng, nợ công tăng cao, hay sự cố môi trường Formosa…

Cô gái ấy còn trẻ, hồn nhiên và có chút vụng về, có chút thiếu hụt kiến thức đơn giản phổ thông nhưng vẫn thấy đáng mến. Có gì đâu…

Vậy, chúng ta nên nhìn nhận câu chuyện này như thế nào?

Ai cũng có thể sai, có sai thì mới trưởng thành. Cô gái không biết một số điều thường thức cũng không phải là hay. Nhưng mọi sai khuyết mang tính cá nhân, nếu không ảnh hưởng đến quyền lợi cộng đồng và quốc gia thì nên nhìn nhận nó bao dung, vị tha. Chúng ta đã từng biết đến sự tàn độc mang tên “cộng đồng mạng”. Nhiều bạn trẻ đã phải tự tử vì bị ném đá, bị sỉ nhục… Thủ phạm chính là những trái tim đen tối, những cái đầu luôn tự cho mình có quyền phán xét, nhục mạ, qui chụp người khác.

Chị có kỳ vọng con gái mình sẽ nắm hết kiến thức xã hội, kiểu như canh cua nấu ra sao?

Nhà tôi hiếm khi ăn canh cua. Nếu có nấu thì nhà tôi hay nấu với rau mùng tơi, không phải rau đay.  Bởi vậy có thể con gái tôi chưa chắc đã biết. Nhưng con gái tôi lại biết làm món nem cuốn cánh phượng, món phở kiểu Hà Nội, món bún thang và có thể làm bánh ngọt kiểu Pháp, món mì Ý, món súp cá hồi kiểu Mỹ… Do đó, đừng bao giờ giận dữ mắng mỏ một cô gái rằng “không biết món canh cua là không biết nội trợ”.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.